Giấu hàng cấm bên trong 'vật lạ', nam thanh niên không qua được mắt công an

Nhận thấy nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra, cảnh sát phát hiện 10 viên ma túy tổng hợp dạng 'kẹo' được bọc kỹ bên trong miếng băng vệ sinh.

Đối tượng Cầm Tuấn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Đối tượng Cầm Tuấn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Công an Thanh Hóa đang tạm giữ Cầm Tuấn Nam (23 tuổi, ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đêm 3/8, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa do Thượng úy Nguyễn Ngọc Tuyên làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại TP.Thanh Hóa nhận thấy Nam có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra.

Qua đó, cảnh sát phát hiện thanh niên này tàng trữ 10 viên ma túy tổng hợp dạng "kẹo". Số hàng cấm này được bọc khá kỹ trong một miếng băng vệ sinh phụ nữ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nam khai mua số ma túy nói trên với giá gần 4 triệu đồng của một phụ nữ không quen biết để bán kiếm lời.

Phòng CSCĐ sau đó bàn giao nghi phạm này cho đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 1/7, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu, Tổ trưởng Tổ công tác Y24/141 cho biết vừa bắt giữ được đối tượng với hành vi tàng trữ ma túy trên người.

Cụ thể, chiều 29/6, tổ công tác Y24/141 do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Trần Khát Chân (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, đến khoảng 15h30 ngày cùng ngày, các trinh sát phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy SH BKS: 29B1-921.26 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Ngay sau khi các trinh sát đưa hai người đàn ông này vào chốt, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu chỉ đạo các cán bộ của tổ công tác kiểm tra kỹ người và phương tiện.

Tiến hành kiểm tra người cầm lái, cảnh sát phát hiện một gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) được đút vào trong một chiếc ống hút nhựa rồi giấu vào “chỗ kín”.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Chu Anh Tuấn (SN 1966, trú tại phường Phúc Xá, quận Bà Đình, Hà Nội).

Tuấn khai nhận đã có 2 tiền án tiền sự trước đó và gói nilon bị cảnh sát thu giữ trên người là ma túy heroin được tên này mang theo để sử dụng khi đi chơi với bạn.

Đối tượng ngồi sau được xác định là Võ Hà Hữu H. (SN 1969, trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Hai đối tượng cùng tang vật sau đó được bàn giao về Công an phường Bạch Đằng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/giau-hang-cam-ben-trong-vat-la-nam-thanh-nien-khong-qua-duoc-mat-cong-an-a333408.html