Giàu có nhưng tình yêu, hôn nhân của Châu Tấn lại gặp nhiều trắc trở

Vướng nhiều tin đồn thất thiệt, hôn nhân gặp nhiều trắc trở nhưng Châu Tấn vẫn được nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu khối tài sản cực lớn, mức cát-xê khủng.

Châu Tấn bị đồn đoán kết hôn đồng giới.

Châu Tấn bị đồn đoán kết hôn đồng giới.

Mới đây, đại hoa đán Châu Tấn vướng không ít tin đồn thất thiệt khiến người hâm mộ bàng hoàng. Nữ diễn viên bị đồn đoán là "kẻ thứ 3", thậm chí còn dính líu đến thông tin kết hôn đồng giới với con gái rượu của Vương Phi và chồng cũ Đậu Duy.

Những tin đồn trên khiến tên tuổ Châu tấn càng trở thành tâm điểm của mọi cuộc đồn đoán. Ngay sau khi thông tin kết hôn với Đậu Tĩnh Đồng xuất hiện, trên weibo đã có 7000 bài viết thuộc chủ đề. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy sức hot của vụ việc.

Tuy nhiên, trước những ồn ào này phía Châu Tấn đã gián tiếp có câu trả lời. Một nhân viên phòng làm việc của Châu Tấn đã chia sẻ lên trang cá nhân một chiếc gif hài hước của nữ diễn viên với mục đích chế giễu tin đồn gần đây.

Mặc dù đây không phải là tuyên bố chính thức của phía Châu Tấn nhưng cũng được xem là động thái phủ nhận tin đồn từ phía nữ diễn viên.

Châu Tấn từng công bố: "Thị phi trong showbiz giống như việc cắn hạt dưa, người ta cắn hết hạt này sẽ muốn cắn đến hạt khác. Tôi không có quá nhiều thời gian bận tâm đến nhiều việc như vậy".

Chưa hết, người đẹp còn dính đến tin đồn là "tiểu tam" xen vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của Dương Triều Vỹ. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Thực hư vẫn chưa được sáng tỏ.

Nữ diễn viên thường xuyên xài đồ hiệu đắt tiền.

Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật diễn viên, Châu Tấn "ring" về cho mình nhiều tác phẩm để đời như Họa Bì, Dạ Yến, Long Môn Phi Giáp…

Nhờ sự nổi tiếng của mình, nhiều năm qua, Châu Tấn luôn nằm trong danh sách nữ diễn viên có mức cát-xê khủng của dàn sao Hoa ngữ đại lục. Khi tham gia phim Hậu cung Như Ý Truyện, diễn viên Châu Tấn ký kết mức thù lao 53,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 181 tỷ đồng) cho 90 tập.

Sở hữu mức cát-xê lớn, Châu Tấn thường xài đồ hiệu đắt tiền, đến từ các nhà mốt danh tiếng. Mỹ nhân Trung Quốc là tín đồ của thương hiệu Chanel.

Ít ai biết Châu Tấn từng có thời gian cơ cực.

Giàu có là vậy nhưng ít ai biết, nữ diễn viên Họa Bì cũng có tuổi thơ khó khăn, từng đi hát hộp đêm, chụp ảnh lịch để kiếm tiền đi học và phụ giúp gia đình.

Đường tình duyên của nữ diễn viên cũng gặp nhiều trắc trở, cô yêu nhiều và cũng đổ vỡ nhiều. Sau khi chính thức công bố ly hôn, công chúng thường thấy hình ảnh cô lặng lẽ, một mình.

Không có chung tiếng nói, Châu Tấn và chồng ly hôn.

Những chuyện tình của Châu Tấn từng tốn không ít giấy mực báo chí. Ở tuổi 19, cô gặp tiếng sét ái tình với rocker Lỗ Bằng. Suốt 5 năm bên nhau, cả hai không có nhiều tiến triển trong sự nghiệp.

Châu Tấn từng tiết lộ Lỗ Bằng rất yêu chiều mình, thậm chí anh còn mua xe cho cô, sửa sang nhà để sống chung. Nhưng nam nghệ sĩ sau đó nói vì vậy anh không có tâm trạng để sáng tác và muốn quay trở lại với cuộc sống độc thân. Lỗ Bằng cũng là người đề nghị chia tay. Dù đã hết lòng níu kéo nhưng Châu Tấn phải chấp nhận chia tay.

Chuyện tình của cô với Lý Á Bằng cũng dở dang. Cả hai đóng chung Anh hùng xạ điêu và biến chuyện tình của Hoàng Dung - Quách Tĩnh thành hiện thực. Cả hai đã sẵn sàng cho hôn lễ ngọt ngào nhưng Lý Á Bằng bất ngờ chia tay vì say mê nữ danh ca Vương Phi. Cuộc tình này khiến đại hoa đán đau khổ rất nhiều.

Trước khi kết hôn với Cao Thánh Viễn, Châu Tấn từng có mối tình ồn ào với nhà tạo mẫu tóc Lý Đại Tề, thiếu gia kém tuổi Vương Sóc… Bản thân cô cũng thừa nhận mình là người lận đận trong chuyện tình cảm.

Năm 2014, nhiều khán giả xúc động chúc mừng Châu Tấn khi kết hôn cùng nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa Cao Thánh Viễn. Tuy nhiên không lâu sau đó lại có thông tin cả hai bất hòa, ly thân.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/giau-co-nhung-tinh-yeu-hon-nhan-cua-chau-tan-lai-gap-nhieu-trac-tro-a289621.html