Giấu chuyện hói đầu trước khi cưới, người đàn ông bị vợ kiện ra tòa

Sau khi phát hiện chồng bị hói đầu người phụ nữ này đã quyết định kiện anh ta ra tòa dù hai người mới bước vào cuộc hôn nhân được hơn một tháng.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, người vợ trong câu chuyện nói trên là nữ nhân viên kế toán 27 tuổi, sống tại thành phố Mumbai. Cô vừa kết hôn với chàng trai 29 tuổi, làm việc cho một công ty tư nhân vào cuối tháng 9 năm nay.

Đàn ông hói đầu, nhất là ở độ tuổi còn trẻ, bị coi là điểm trừ trong mắt phụ nữ Ấn Độ - Ảnh: Minh họa

Đàn ông hói đầu, nhất là ở độ tuổi còn trẻ, bị coi là điểm trừ trong mắt phụ nữ Ấn Độ - Ảnh: Minh họa

Mới đây cô này đã kiện chồng và gia đình chồng lừa dối mình vì cố gắng che giấu chứng hói đầu.

“Nếu biết anh ta không có tóc, tôi đã từ chối lời cầu hôn ngay từ đầu. Tôi chỉ phát hiện ra sự thật một ngày sau lễ cưới. Khi nói với gia đình nhà chồng, tôi nhận được câu trả lời là: “Không sao hết, đây không phải chuyện gì to tát””, cô cho hay.

Trong đơn kiện, người phụ nữ khẳng định chồng và gia đình chồng cố tình che giấu việc này. Từ lúc yêu đến khi về chung sống một nhà, người đàn ông luôn đội tóc giả.

Theo Kailash Barve, thanh tra cấp cao tại Sở cảnh sát bang Maharashtra, ngoài vấn đề trên, cô gái còn tố cáo chồng luôn tìm cách kiểm soát vợ. Anh ta kiểm tra mọi tin nhắn, cuộc gọi của cô. Cô bị ép quan hệ mà không có sự đồng thuận. Cô gái cũng cho biết bị gia đình chồng nhiều lần hạch sách, yêu cầu phải đưa thêm của hồi môn.

Không chịu được tình cảnh sau khi kết hôn, cô đã đệ đơn kiện vào hôm 2/11.

Hiện phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, bắt giữ người chồng. “Chúng tôi sẽ xin lệnh bắt tạm giam anh ta trong 1-2 ngày. Những hành vi được nhắc tới trong đơn kiện đã vi phạm luật hình sự Ấn Độ”, ông Kailash thông tin.

Trước đó, một bác sĩ cũng từng bị hủy hôn vì hói đầu. Theo đó, năm 2018, bác sĩ phẫu thuật tên Ravi Kumar vượt 1.000 km từ New Delhi để về làm lễ cưới ở khu vực nông thôn Sugauli. Cuộc hôn nhân do gia đình hai bên sắp xếp và cô gái chưa từng gặp mặt Kumar trước đó.

Hôn sự diễn ra êm xuôi. Tuy nhiên, khi cả hai chuẩn bị hoàn thành nghi thức trong đám cưới truyền thống, vị bác sĩ đã tháo chiếc mũ đội đầu và cô dâu bị sốc khi thấy người đứng trước mặt có mái đầu hói.

Kết cục, cô gái từ chối kết hôn ngay sau đó và đám cưới trở nên hỗn loạn. Dù gia đình hai bên cố gắng thuyết phục, cô gái kiên quyết không thay đổi ý định.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/giau-chuyen-hoi-dau-truoc-khi-cuoi-nguoi-dan-ong-bi-vo-kien-ra-toa-a344903.html