Giật nhầm túi xách của vợ cảnh sát cơ động, tên cướp lĩnh 4 năm tù

Ngay khi phát hiện vợ bị giật giỏ xách, anh cảnh sát cơ động bèn tăng ga đuổi theo đồng thời tri hô mọi người hỗ trợ. Tên cướp chạy được 300m thì bị bắt giữ.Cự Giải (T/h)

Ngay khi phát hiện vợ bị giật giỏ xách, anh cảnh sát cơ động bèn tăng ga đuổi theo đồng thời tri hô mọi người hỗ trợ. Tên cướp chạy được 300m thì bị bắt giữ.

Nguyễn Thanh Minh tại tòa - Ảnh: Người Lao Động

Nguyễn Thanh Minh tại tòa - Ảnh: Người Lao Động

Sáng 27/2, TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tiến hành phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Minh (SN 1998, ngụ tỉnh Quảng Nam) về tội "Cướp giật tài sản".

Cáo trạng thể hiện, tháng 10/2018, do thiếu tiền ăn chơi nên Minh chạy xe máy rảo qua các con đường ở quận Ngũ Hành Sơn để tìm giật tài sản của khách du lịch. Để tránh bị phát hiện, Minh đi xe máy không gắn BKS.

Trong quá trình này, Minh phát hiện đôi nam nữ là khách du lịch chở nhau bằng xe máy đi trên đường, người phụ nữ phía sau có đeo túi xách. Sau khi bám đuôi theo dõi và tìm cơ hội, Minh đã giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Không may cho tên cướp, nạn nhân vụ này lại là vợ chồng anh cảnh sát cơ động. Vì thế, ngay khi phát hiện vợ bị giật giỏ xách, anh cảnh sát cơ động bèn tăng ga đuổi theo đồng thời tri hô cho mọi người hỗ trợ. Tên cướp chạy được 300m thì bị nam cảnh sát cơ động đuổi kịp chặn lại.

Cùng lúc này, lực lượng công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) trên đường tuần tra vừa đến lao vào bắt giữ tên cướp.

Được biết, vào tháng 8/2015, Minh bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 42 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/giat-nham-tui-xach-cua-vo-canh-sat-co-dong-ten-cuop-linh-4-nam-tu-a264600.html