Giật mình với vai diễn mới của Ngô Kiến Huy

Nam ca sĩ sẽ có vai diễn giả gái đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sau thành công với bộ phim điện ảnh đầu tay “Vu quy đại náo”, đạo diễn Lê Thiện Viễn bắt tay vào thực hiện dự án phim chiếu rạp thứ hai có tên gọi “Em là của em”. Những thước phim được tiết lộ là lấy cảm hứng từ bộ phim “Yêu bằng cả trái tim” của Hàn Quốc ra mắt cách đây hơn 20 năm.

Cùng với việc tuyên bố gia nhập đường đua phim Việt trong năm nay, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết, phim sẽ đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ – diễn viên Ngô Kiến Huy trong một vai diễn đặc biệt thú vị. Trong phim, anh vào vai một chàng trai đem lòng thầm thương trộm nhớ một cô bạn gái lớn tuổi hơn mình và vô cùng cá tính. Trên con đường chinh phục trái tim cô gái này, anh đã gặp phải vô vàn tình huống “dở khóc dở cười”. Không chỉ vậy, đại diện êkip sản xuất phim còn úp mở về việc sẽ có một gương mặt mỹ nhân mới toanh tên Jessica Hoàng Anh sẽ sánh vai cùng “chàng Bắp” Ngô Kiến Huy ở bộ phim này. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò và lập tức tìm kiếm xem gương mặt được chọn đóng cặp cùng nam diễn viên đa tài này là ai song kết quả là không có thông tin nào về cô gái này.

Ngô Kiến Huy và tạo hình "2 trong 1" trong phim

Ngô Kiến Huy và tạo hình "2 trong 1" trong phim

Cho tới mới đây khi phía nhà sản xuất “Em là của em” chính thức tung ra 2 phút trailer giới thiệu về phim thì Jessica Hoàng Anh mới lộ diện. Bất ngờ ở chỗ, cô gái này không phải ai khác mà chính là…Ngô Kiến Huy. Theo đó, nam diễn viên sẽ cùng lúc đóng cả hai vai –anh chàng dại gái tên Hoàng và giả gái với tên Jessica Hoàng Anh. Chia sẻ về vai diễn “2 trong 1” này, Ngô Kiến Huy tiết lộ, trong thời gian gần 3 năm vắng bóng phim ảnh vừa qua, anh nhận được khá nhiều lời mời trở lại đóng phim song vẫn quyết định dành thời gian tập trung cho sự nghiệp ca hát. Đến gần đây khi đọc kịch bản “Em là của em”, anh cảm thấy rất ấn tượng và bị thuyết phục nên mới nhận lời quay đóng phim trở lại. Nam diễn viên không giấu giếm mong muốn thử sức mình trong một vai diễn giả gái trên màn ảnh rộng dù biết đó là cả một sự thách thức và khó khăn chứ không hề đơn giản.

Cũng theo Ngô Kiến Huy, để có thể “giả gái” sao cho giống nhất, anh đã tự ý thức nỗ lực giảm cân và kết quả là giảm được 10kg trong vòng một tháng. Trong quãng thời gian này, anh chỉ ăn theo chế độ nhiều rau, chủ yếu ăn đồ hấp và uống nước lọc. Có điều vì sút cân đột ngột, ngoại hình gầy rộc đi trông thấy nên đã xuất hiện nhiều tin đồn không đúng khiến anh không biết phải giải thích thế nào vì trong hợp đồng ký kết với đoàn phim có yêu cầu anh không được tiết lộ gì về vai diễn. Còn sau đó khi hóa trang các phân đoạn giả gái thành Jessica Hoàng Anh, vì quá gầy nên nam diễn viên buộc phải độn thêm rất nhiều lớp vải bên trong quần áo để tạo thành đường cong trên cơ thể.

Nói thêm về vai diễn ấn tượng trên, nam ca sĩ “Truyền thái y” tâm sự, vai Hoàng giả gái thành Jessica Hoàng Anh đòi hỏi rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, suy tư có, hài hước cũng có, nhưng phải được tiết chế một cách hợp lý chứ không được làm quá, nếu không sẽ bị “lố”. Hơn nữa, nhân vật này cũng được xây dựng theo hình tượng đẹp và sang nên anh cũng phải tìm cách thể hiện sao cho phù hợp nhất.

Đóng cặp cùng Ngô Kiến Huy trong “Em là của em” là người chị đồng nghiệp của anh ở cả trong sự nghiệp ca hát lẫn phim ảnh – ca sĩ Maya. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự tái xuất của Maya sau một thời gian dài nghỉ sinh con và tập trung vun vén cho cuộc sống riêng. Nữ ca sĩ cho biết, sự kết hợp lần này với Ngô Kiến Huy đem lại cho cô nhiều nguồn năng lượng nghệ thuật mới mẻ. Tuy lần đầu tiên sánh vai với nhau trên phim song cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và diễn xuất với nhau rất ăn ý.

Cùng với Ngô Kiến Huy và Maya thì tới thời điểm này, nhà sản xuất “Em là của em” cũng đã công bố dàn diễn viên tham gia vào dự án gồm: Khả Như, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Lê Giang, Huy Khánh, Ngọc Trinh, La Thành... cùng nhiều khách mời khác. Và với những gương mặt diễn viên nổi bật với phong cách hài hước và được cân bằng lại với những cái tên sở hữu thực lực diễn xuất, phim được kỳ vọng sẽ là một “chiến mã” trên đường đua phim Việt sắp tới.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn tiết lộ, những thước phim được xây dựng với tuyến truyện đơn giản nhưng được kể theo lối hiện đại pha chút hóm hỉnh mà khán giả thấy trong các bộ phim Rom-com của Mỹ gần đây. Nói về khả năng chinh phục khán giả của bộ phim khi ra rạp vào tháng 1-2021, bộ đôi đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng lạc quan rằng, với chất lượng hiện tại mà “Em là của em” sở hữu thì phim sẽ mang đến một món ăn đủ mới, đủ dễ chịu và đủ thú vị cho khán giả ở mọi tầng lớp. Nhà sản xuất phim không ngần ngại bày tỏ, mong muốn lớn nhất của đơn vị này là có thể góp phần kích thích thêm thói quen ra rạp của mọi người bởi câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, chỉn chu và khiến mọi người có thể nở một nụ cười thoải mái khi rời rạp.

P.V

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giat-minh-voi-vai-dien-moi-cua-ngo-kien-huy-post451644.antd