Giật mình với lời khai ban đầu của người cha 'lỡ tay' đoạt mạng con trai 4 tháng tuổi

Thấy con khóc nhiều mà không biết cách làm nào để con nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi khiến bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau đó.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Công an thị xã Hương Thủy cho biết, đơn vị này đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng Hoàng Quốc Tuấn (SN 1999, trú TP. Hà Nội) cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng này.

Trước đó như đã phản ánh, Cơ quan CSĐT công an thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Phòng CSHS công an tỉnh điều tra nghi án cha giết con trai 4 tháng tuổi xảy ra trên địa bàn phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy). Nghi can chính là Hoàng Quốc Tuấn, còn bị hại lại chính là con ruột của y (mới 4 tháng tuổi).

Theo cơ quan công an, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/7, Huỳnh Thị N.Y. (SN 1998, vợ của Tuấn) nói Tuấn ở nhà trông con trai chung của 2 người để đi siêu thị. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người thân gia đình chị Y. hốt hoảng khi vào phòng và thấy cháu nhỏ nằm bất động, toàn thân tím tái. Trong khi đó, họ phát hiện Tuấn đã gói đồ đạc rồi chạy xe máy rời khỏi nhà.

Khoảng 11 giờ trưa 13/7, nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn đến trụ sở công an phường An Cựu (TP. Huế) để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tuấn bước đầu khai nhận: Chiều 12/7, y ở nhà trông con cho vợ đi siêu thị mua đồ. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Y. vẫn chưa trở về, trong khi đứa con quấy khóc. Người cha 20 tuổi không biết dùng cách nào để làm đứa con nín nên dùng tay bóp vào vùng cổ và mũi cháu bé. Đến khi không thấy con khóc nữa và thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, sợ mọi người phát hiện, nên Tuấn gói gém đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe bỏ đi khỏi nhà.

Đối tượng Hoàng Quốc Tuấn

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Hương Thủy tiếp cận hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động dẫn đến tử vong.

Xác định đây là vụ án giết người nên Công an thị xã Hương Thủy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án, đối tượng cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, thông qua mạng xã hội, Tuấn và chị Y. quen biết nhau. Không lâu sau, Tuấn vào Huế và sinh sống như vợ chồng với Y tại nhà của vợ chồng ông Huỳnh Bá (bố vợ Tuấn, trú tại tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy ). Cách đây hơn 3 tháng, chị Y. hạ sinh một bé trai.

Mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng giữa Tuấn và chị Y. thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm, trong khi cả 2 cùng không có nghề nghiệp ổn định.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/giat-minh-voi-loi-khai-ban-dau-cua-nguoi-cha-lo-tay-doat-mang-con-trai-4-thang-tuoi-d101735.html