Giật mình siêu phẩm kiến trúc y hệt của người ngoài hành tinh

Nhiếp ảnh gia người Anh Mark O'Neill đã thực hiện loạt ảnh chụp một số kiến trúc giống như của người ngoài hành tinh ở một số nước trên thế giới. Những công trình này được xây dựng cách đây vài thập kỷ ghi dấu những sự kiện quan trọng.

Trụ sở của Đảng Cộng sản Bulgaria được xây dựng trên đỉnh núi Buzludzha vào năm 1981. Khi nhìn từ xa, công trình này được nhiều người liên tưởng đến kiến trúc của người ngoài hành tinh.

Trụ sở của Đảng Cộng sản Bulgaria được xây dựng trên đỉnh núi Buzludzha vào năm 1981. Khi nhìn từ xa, công trình này được nhiều người liên tưởng đến kiến trúc của người ngoài hành tinh.

Tượng đài Gligino Brdo ở Bosnia cao 10m mang hình dáng của một bông hoa khổng lồ.

Spomen Park ở Serbia là tượng đài gồm đường hầm và cấu trúc hình tam giác lớn. Kiến trúc này được xây dựng vào năm 1981 để vinh danh lực lượng Phần Lan góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống phát xít Đức hồi Thế chiến 2. Khi ngắm nhìn công trình này, nhiều người cứ ngỡ đây là "kiệt tác" của sinh vật ngoài Trái đất.

Đài tưởng niệm Petrova Gora ở Croatia được xây dựng năm 1981 trên đỉnh cao nhất của dãy núi cùng tên. Công trình này được dựng lên để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong Thế chiến 2.

Tượng đài Tjentište ở Bosnia được xây dựng để kỷ niệm trận chiến Sutjeska diễn ra năm 1943 giữa phát xít Đức với lực lượng Partisan.

Đài tưởng niệm những người lính ngã xuống trong cuộc chiến ở Serbia mang hình dáng đặc biệt khiến nhiều người cứ ngỡ do người ngoài hành tinh tạo ra.

Đài tưởng niệm ở vùng Lješanska Nahija được thiết kế như một cái cây khổng lồ.

Đài tưởng niệm cách mạng ở Grmeč, Bosnia và Herzegovina.

Khu phức hợp tưởng niệm Kosmaj ở Serbia trông giống như một ngôi sao khổng lồ.

Stratište là khu phức hợp tưởng niệm có kiến trúc độc đáo, lạ mắt ở Jabuka, Serbia hấp dẫn nhiều người ghé thăm.

video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-sieu-pham-kien-truc-y-het-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1345981.html