Giật mình những món quà Tết đắt đỏ chỉ dành cho đại gia

Mặc dù có giá vô cùng đắt đỏ nhưng giới nhà giàu vẫn 'bạo tay' chi tiền mua làm quà biếu Tết.

Năm nay, xu hướng mua rượu, bánh kẹo làm quà biếu Tết không còn được ưa chuộng. Thay vào đó là các mặt hàng thực phẩm xa xỉ có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Roots

Năm nay, xu hướng mua rượu, bánh kẹo làm quà biếu Tết không còn được ưa chuộng. Thay vào đó là các mặt hàng thực phẩm xa xỉ có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Roots

Trong đó, bào ngư nhập khẩu to hơn bàn tay người lớn (2 - 3 con/kg) có giá 6,5 triệu đồng/kg cũng rất hút khách, đắt gấp 10 lần bào ngư trong nước. Ảnh: Facebook

Không chỉ các mặt hàng hải sản, nhiều loại thực phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, Nhật Bản cũng được ưa chuộng làm quà biếu Tết. Đắt đỏ nhất phải kể đến hộp quà đùi heo muối Iberico xuất xứ từ Tây Ban Nha, rẻ nhất 7,5 triệu đồng (trọng lượng 5 kg). Ảnh: Facebook

Đắt nhất là đùi heo đen, thời gian ủ muối 48 tháng, giá lên tới 34 triệu đồng (trọng lượng 10 kg). Ảnh: Facebook

Cua hoàng đế Alaska giá khoảng 1,6-2,1 triệu đồng/kg cũng là mặt hàng hút khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vietnamnet

Giá lên đến gần 2,5 triệu đồng/kg, ốc vòi voi vàng Canada trở thành món quà Tết hút khách. Ảnh: 365 Seafood.

Thịt bò Kobe giá từ 15 - 20 triệu đồng/kg, được không ít người chọn làm quà biếu cho khách hàng, đối tác dịp Tết. Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, bò dát vàng 5,7 triệu đồng cho 300 gr thịt bò Wagyu cũng rất hút khách. Ảnh: Youtube

Cùng với thực phẩm, nhà giàu Việt còn sẵn sàng chi ra 100-200 triệu đồng để mua bạch trà 500 năm tuổi dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet

T rong các món quà Tết hot năm nay còn có tranh đá quý. Tùy vào kích thước, tranh đá có giá lên tới hơn 200 triệu đồng/bức... Ảnh: Tiền phong

Video: Giỏ quà Tết 1 triệu đồng thuần hàng Việt Nam có gì? Nguồn: VTV24

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/giat-minh-nhung-mon-qua-tet-dat-do-chi-danh-cho-dai-gia-1797005.html