Giật mình những kỷ lục thế giới khó tin nhất

Trong những năm qua, một số kỷ lục thế giới khó tin nhất đã được con người xác lập, khiến công chúng không khỏi kinh ngạc thậm chí cảm thấy khó tin. Theo đó, có người giữ kỷ lục bị ngựa kéo lê xa nhất thế giới trong khi cơ thể đang bốc cháy.

Matt Suter đã xác lập kỷ lục thế giới theo cách không ngờ tới. Cụ thể, ngày 12/3/2016, Matt Suter, 19 tuổi, sống ở Fordland, bang Missouri, Mỹ, bị một cơn lốc xoáy cuốn ra khỏi nhà. Sự việc hy hữu này một cơn bão đổ bộ vào thành phố Fordland.

Cơn lốc xoáy đã cuốn Matt Suter tới một vị trí cách ngôi nhà di động tới gần 399m. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Suter tỉnh dậy trên một cách đồng và hoàn toàn khỏe mạnh. Theo đó, cậu trở thành người giữ kỷ lục văng xa nhất vì lốc xoáy mà vẫn sống.

Josef Todtling (Áo) đã lập kỷ lục thế giới khi trải qua sự đau đớn mà không phải ai cũng có thể làm được. Cụ thể, ông lập kỷ lục bị ngựa kéo lê xa nhất thế giới (500m) trong khi cơ thể đang bốc cháy.

Ông Todtling đã bảo vệ cơ thể khi đang bốc cháy bằng cách mặc nhiều lớp quần áo và sử dụng gel làm mát.

Natasha Veruschka gây chú ý khi nuốt một lượt 13 thanh kiếm vào ngày 3/9/2004.

Đến năm 2009, Veruschka tiếp tục lập kỷ lục là người nuốt thanh kiếm dài nhất thế giới, với độ dài lên đến 58 cm.

Ilker Yilmaz (Thổ Nhĩ Kỳ) đã lập Kỷ lục Guiness với biệt tài bắn sữa ra từ khóe mắt vào năm 2004.

Cụ thể, anh Ilker đã trình diễn khả năng đặc biệt trên bằng cách rót sữa vào mũi và bắn ra từ mắt trái của anh vào một chiếc cốc từ khoảng cách 2,8m.

Ngày 18/2/2004, Vilas Ghuge sống ở thành phố Mumbai, Ấn Độ trải qua phẫu thuật lấy viên sỏi thận có chu vi 13 cm từ thận của ông.

Thông thường chu vi sỏi thận là 9 cm. Theo đó, Ghuge nắm giữ kỷ lục có viên sỏi thận to nhất thế giới.

Mời quý độc giả xem video 15 kỷ lục Guinness "điên rồ" nhất thế giới (nguồn: Youtube/Top 5 kỳ thú)

Tâm Anh (theo L25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/giat-minh-nhung-ky-luc-the-gioi-kho-tin-nhat-1007733.html