Giật mình những điều sai lầm mà nhiều người cho là thật

Xuất hiện rộng rãi trong một số bộ phim điện ảnh, không ít điều sai lầm được nhiều người tin rằng chúng là sự thật. Những điều sai lầm này đã được các chuyên gia giải mã với những chứng cứ xác thực.

Lâu nay, không ít người cho rằng võ sĩ giác đấu La Mã đều là nô lệ. Đây là một điều sai lầm mà nhiều người cho là sự thật.

Trên thực tế, võ sĩ giác đấu tham gia các cuộc chiến đẫm máu để thỏa mãn thú vui cho khán giả không chỉ có nô lệ mà còn có cả cựu binh sĩ, thậm chí là người thuộc tầng lớp quý tộc.

Những người này trở thành võ sĩ giác đấu vì muốn có danh tiếng và tiền bạc. Thêm nữa, không phải mọi cuộc chiến của võ sĩ giác đấu đều là cuộc chiến một mất một còn.

Trong nhiều tác phẩm điện ảnh, ninja Nhật Bản thường xuất hiện trong trang phục màu đen và hành tung bí ẩn.

Theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm. Trên thực tế, vào thời Trung cổ, khi làm nhiệm vụ, ninja Nhật Bản lựa chọn trang phục sao cho hòa nhập vào đám đông, tránh bị người khác phát hiện.

Vì vậy, không hề có chuyện lúc nào ninja Nhật Bản cũng mặc màu đen vì sẽ gây chú ý đối với những người xung quanh và dễ bị phát hiện.

Nhiều người lầm tưởng rằng, phù thủy ở châu Âu thời Trung cổ đều bị thiêu sống để trừng phạt tội ác đã gây ra như giết người, làm lây lan dịch bệnh...

Tuy nhiên, trên thực tế, sự thật không phải vậy. Cụ thể, những cuộc săn lùng phù thủy diễn ra phổ biến ở châu Âu từ đầu thế kỷ 16 - 17.

Do phù thủy bị xem là sử dụng phép thuật hắc ám để ám hại con người nên thường bị xử tử.

Thay vì bị thiêu sống, treo cổ mới là phương pháp hành hình phổ biến nhất dành cho những người bị kết tội là phù thủy.

Video: Phù thủy tạo hình từ những vỏ trứng (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo Brighside)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-nhung-dieu-sai-lam-ma-nhieu-nguoi-cho-la-that-1196368.html