Giật mình mỹ nhân gây ra cuộc chiến thành Troy

Trong tác phẩm Iliad của Homer, nàng Helen được miêu tả là mỹ nhân tuyệt sắc. Helen vốn là vợ của vua Sparta có tên Meneleus nhưng về sau bỏ trốn theo hoàng tử Paris của thành Troy. Theo đó, gian nhân này châm ngòi cho cuộc chiến thành Troy khốc liệt.

 Cuộc chiến thành Troy bắt đầu bằng sự kiện xảy ra tại một bữa tiệc của vua Hy Lạp Peleus và thần biển Thetis. Trong khi tất cả các vị thần và nữ thần được mời tới dự tiệc thì chỉ có Eris - Nữ thần bất hòa, xung đột, lừa dối, già nua, buồn phiền là không được mời.

Cuộc chiến thành Troy bắt đầu bằng sự kiện xảy ra tại một bữa tiệc của vua Hy Lạp Peleus và thần biển Thetis. Trong khi tất cả các vị thần và nữ thần được mời tới dự tiệc thì chỉ có Eris - Nữ thần bất hòa, xung đột, lừa dối, già nua, buồn phiền là không được mời.

Vô cùng tức giận, nữ thần Eris gửi đến bữa tiệc một quả táo vàng và trên trái táo có khắc chữ: "Cho người đẹp nhất!".

Khi nhìn thấy trái táo trên, cả nữ thần Athena, Aphrodite và Hera đều muốn có và xảy ra tranh cãi ai mới là người xứng đáng.

Trước tình huống khó xử ấy, thần Zeus trao trọng trách phân xử cho hoàng tử Paris của thành Troy. Với khát khao sở hữu trái táo có khắc chữ: "Cho người đẹp nhất!", Athena, Aphrodite và Hera đều hứa sẽ ban cho hoàng tử những đặc ân mà chàng không thể từ chối.

Sau một thời gian suy nghĩ, hoàng tử Paris lựa chọn nữ thần Aphrodite xứng đáng là chủ nhân trái táo có khắc chữ: "Cho người đẹp nhất!".

Lý do khiến hoàng tử Paris đưa ra quyết định ấy là vì nữ thần Aphrodite hứa sẽ ban cho chàng người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Người phụ nữ đó chính là nàng Helen - vua Sparta có tên Meneleus.

Về sau, hoàng tử Paris mang theo nàng Helen yêu kiều trở về thành Troy khiến vua Meneleus vô cùng tức giận.

Theo đó, ông hoàng này đã huy động lực lượng hùng hậu khoảng 70.000 - 130.000 quân tiến đánh thành Troy để tiêu diệt hoàng tử Paris và giành lại người vợ xinh đẹp.

Do thành Troy được phòng thủ kiên cố nên quân đội của vua Meneleus mất 10 năm mới công phá được thành trì này nhờ mưu kế "ngựa gỗ" nổi tiếng sử sách.

Cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm này đã khiến hàng ngàn binh sĩ tử trận, nhiều người dân bị bắt làm nô lệ. Nhiều đền thờ, nhà cửa bị phá hủy trong cuộc chiến tranh xảy ra vì nàng Helen xinh đẹp.

Video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo Ancient Code)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-my-nhan-gay-ra-cuoc-chien-thanh-troy-1199334.html