Giật mình loạt ảnh cực ngốc nghếch trùm Hitler cấm công bố

Trùm phát xít Hitler chụp một số bức ảnh trong trang phục quần short, đi tất cao cổ... Theo nhà độc tài Đức quốc xã, những bức ảnh này khiến y trông ngốc nghếch. Vì vậy, y cấm công bố số hình này lúc nắm quyền 'sinh sát' tại Đức.

Khi mới bước chân vào chính trường Đức những năm 1930, trùm phát xít Hitler chưa chú ý nhiều đến việc xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo quyền lực. Theo đó, cách ăn mặc của Hitler được đánh giá là khá "quê mùa", không chỉn chu.

Khi mới bước chân vào chính trường Đức những năm 1930, trùm phát xít Hitler chưa chú ý nhiều đến việc xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo quyền lực. Theo đó, cách ăn mặc của Hitler được đánh giá là khá "quê mùa", không chỉn chu.

Nhà độc tài Hitler nở nụ cười - điều hiếm hoi phát xít Đức làm khi trở thành Quốc trưởng.

Về sau, khi nhìn thấy những bức ảnh này, Hitler cảm thấy bản thân trông ngốc nghếch, thậm chí là xấu hổ.

Vì vậy, bằng quyền lực của mình, trùm phát xít Hitler cấm công khai số ảnh này với công chúng.

Hitler trong trang phục quần short và đi tất cao cổ.

Khi nhìn lại bản thân trong trang phục này, Hitler cảm thấy bản thân trông ngớ ngẩn nên không bao giờ muốn công chúng nhìn thấy.

Hitler tạo dáng chụp ảnh trong trang phục này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi nó khác xa với hình ảnh mà y xuất hiện trước công chúng khi trở thành Thủ tướng Đức.

Hitler tươi cười, nựng má một bé gái trong một sự kiện.

Nhà độc tài Hitler dựa vào một gốc cây để chụp ảnh.

video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-loat-anh-cuc-ngoc-nghech-trum-hitler-cam-cong-bo-1343329.html