Giật mình giáo viên yêu cầu học sinh lớp 4 trèo ra ban công tầng 2 nhặt rác ở Bắc Giang

Sự việc xảy ra hôm 4/9, đó là học sinh lớp 4C của trường Tiểu học Nghĩa Hưng. Khi thấy học sinh đang lao động trước cửa lớp, cô tổng phụ trách đội đi qua thấy lá ở ban công tầng 2 nên yêu cầu học sinh trèo ra nhặt.

Hôm qua (11/9) trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhóm học sinh trường Tiểu học Nghĩa Hưng (Lạng Giang, Bắc Giang) nhặt rác trên ban công tầng 2.

Hình ảnh lan truyền về việc học sinh phải ra ban công nhặt rác. (ảnh mạng xã hội)

Hình ảnh lan truyền về việc học sinh phải ra ban công nhặt rác. (ảnh mạng xã hội)

Nhiều ý kiến cho rằng giáo viên đã đặt học sinh vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì tai nạn có thể xảy ra khi học sinh còn quá nhỏ mà trèo ra ban công không có tường chắn.

“Một vụ học sinh ở Hải Dương tử vong vì điện giật khi đi lao động vẫn chưa phải là bài học cảnh tỉnh các thầy cô về việc cho học sinh đi lao động bằng những việc nguy hiểm sao?

Cho học sinh tiểu học trèo ra ban công nhặt rác trong hoàn cảnh không hề có tường rào bao quanh là quá nguy hiểm. Nếu các em nô đùa hay trượt chân thì hậu quả sẽ là khôn lường. Tôi đề nghị các thầy cô chấm dứt ngay việc yêu cầu con em chúng tôi làm những việc nguy hiểm”, một phụ huynh tại Bắc Giang cho hay.

Liên quan đến sự việc, ông Đặng Thiều Quang - Phó trưởng phòng GD&ĐT Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, sự việc xảy ra hôm 4/9, đó là những học sinh của lớp 4C của trường Tiểu học Nghĩa Hưng. Các em lao động trước cửa lớp học dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm.

“Khi thấy học sinh đang lao động trước cửa lớp học, cô tổng phụ trách đội đi qua thấy lá ở ban công tầng 2 nên yêu cầu học sinh trèo ra nhặt.

Ngay sau đó vì thấy sự việc nguy hiểm nên cô giáo nhắc học sinh vào trong. Phụ huynh chứng kiến sự việc, chụp lại ảnh đăng lên mạng”, ông Quang cho hay.

Ông Quang cũng cho biết trong quyền hạn của mình giáo viên được phép yêu cầu học sinh lao động, tu bổ cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh nhưng phải trong điều kiện an toàn, nếu thấy mất an toàn tuyệt đối không được phép yêu cầu học sinh làm.

Chúng tôi nghiêm cấm hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia lao động tại các vị trí, thời điểm có nguy cơ gây mất an toàn.

“Ngay sau sự việc này, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo trường Tiểu học Nghĩa Hưng họp và đưa ra hình thức kỷ luật với các cá nhân có liên quan”, ông Quang cho hay.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/giat-minh-giao-vien-bat-hoc-sinh-lop-4-treo-ra-ban-cong-tang-2-nhat-rac-o-bac-giang-263882.html