Giật mình dấu vết người ngoài hành tinh nằm im dưới đáy biển

Nằm ngoài khơi bờ biển Yonaguni, Nhật Bản, các chuyên gia phát hiện quần thể kiến trúc dưới đáy biển có tên Yonaguni Monument. Nguồn gốc của kiến trúc này là một bí ẩn lớn trong suốt nhiều năm. Có người nghi ngờ Yonaguni Monument do người ngoài hành tinh tạo ra.

Vào năm 1985, các nhà khoa học phát hiện quần thể kiến trúc dưới đáy biển Yonaguni Monument ở ngoài khơi bờ biển Yonaguni thuộc cực nam đảo Ryukyu, Nhật Bản.

Vào năm 1985, các nhà khoa học phát hiện quần thể kiến trúc dưới đáy biển Yonaguni Monument ở ngoài khơi bờ biển Yonaguni thuộc cực nam đảo Ryukyu, Nhật Bản.

Quần thể kiến trúc dưới nước này bao gồm các bậc thang đá và kim tự tháp.

Trong đó, các kim tự tháp có chiều cao khoảng 27m. Chúng được tạo thành từ đá bùn.

Theo các chuyên gia kiến trúc bí ẩn này có từ cuối Kỷ Băng Hà cách đây 10.000 năm khi quần thể này trồi trên mặt biển.

Nguồn gốc của quần thể kiến trúc dưới nước Yonaguni Monument là một bí ẩn lớn. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác.

Một số chuyên gia nhận định kiến trúc Yonaguni Monument có thể là công trình do con người tạo ra hay được hình thành một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, một số khác suy đoán Yonaguni Monument là sản phẩm của người ngoài hành tinh.

Sở dĩ có người tin rằng kiến trúc bí ẩn trên do người ngoài hành tinh tạo ra là bởi vị trí cũng như nguồn gốc bí ẩn của nơi này.

Các nhà khoa học chưa thể tìm ra nền văn minh nào tạo ra quần thể kiến trúc Yonaguni Monument.

Do vậy, họ hoài nghi người ngoài hành tinh có thể chính là người đứng sau kiến trúc bí ẩn dưới nước gây tranh luận suốt nhiều thập kỷ qua.

Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now).

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-dau-vet-nguoi-ngoai-hanh-tinh-nam-im-duoi-day-bien-1296602.html