'Giật mình' biết tin Văn Hậu đi Hà Lan, HLV Park Hang-seo buông lời 'trách móc'

'Chuyện của Văn Hậu không chỉ là vấn đề của cá nhân anh, hay của CLB Hà Nội mà còn là vấn đề quan trọng của đội tuyển quốc gia', HLV Park Hang-seo khẳng định.

Ngay sau khi CLB Hà Nội phát tin Văn Hậu sẽ sang Hà Lan thi đấu trong vòng 1 năm, HLV trưởng Park Hang-seo đã tổ chức cuộc họp báo đột xuất ngay trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trong buổi trao đổi thông tin chiều nay (ảnh: Tiền Phong).

HLV Park Hang-seo trong buổi trao đổi thông tin chiều nay (ảnh: Tiền Phong).

Phát biểu tại phòng họp báo ở SVĐ Hàng Đẫy, thầy Park cho biết: "Sự kiện này là ngoài dự tính. Lý do là bởi Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC. Tối hôm trước (30/8), Văn Hậu có đề nghị trao đổi ý kiến với tôi. Văn Hậu nói rằng tối 31/8 cậu ấy muốn sang Hà Lan và ngày 3/9 quay về Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu ngày 5/9.

Tôi khá bất ngờ về việc này vì chỉ còn 1 ngày nữa là đội xuất phát đi Thái Lan. Tôi hỏi rằng "nếu cậu đi sau ngày 5/9 có được không?". Cậu ấy không trả lời được, sau đó có điện thoại đi đâu đó rồi sẽ trả lời sau".

"Tôi đợi câu trả lời từ đêm qua nhưng chưa nhận được. Đến trước bữa trưa ngày 31/8, Hậu đề nghị xin phép gặp tôi. Bạn ấy nói vẫn muốn đi Hà Lan nhưng đây không phải vấn đề tôi quyết định mà chờ ý kiến từ phía VFF”, HLV người Hàn Quốc tỏ vẻ không hài lòng.

HLV Park Hang-seo giữ nét mặt căng thẳng trong cuộc họp báo (ảnh: Tuổi Trẻ).

Được biết, HLV trưởng của ĐT Việt Nam đã có buổi gặp mặt với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh để trao đổi về vấn đề trên. Ông Park đề xuất cho Văn Hậu sang kiểm tra y tế ở Hà Lan vào đêm 31/8 nhưng hạn chót ngày 3/9 phải về nước và sang Thái Lan tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

“Chuyện của Văn Hậu không chỉ là vấn đề của cá nhân anh, hay của CLB Hà Nội mà còn là vấn đề quan trọng của đội tuyển quốc gia”, HLV Park Hang-seo lo lắng, kèm 1 chút trách móc hậu vệ này.

Tuy nhiên, vấn đề khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc lo lắng nhất là Văn Hậu vắng mặt ở kỳ SEA Games 30 (tổ chức tại Philippines từ ngày 30/11 đến 11/12/2019) nếu SC Heerenveen không chịu nhả người.

“Tôi không ngại các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 (diễn ra từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 6/2020) bị mất quân vì các CLB nước ngoài phải cho cầu thủ về đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA. Vì thế, chúng tôi có thể triệu tập Văn Hậu hay Công Phượng đang chơi bóng ở nước ngoài. Nhưng giải SEA Games thì khác hẳn, bởi nó không thuộc FIFA. Giả sử Văn Hậu không thể trở về, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ gặp tổn thất lớn và chúng tôi không còn cách nào khác”, Thầy Park phân tích.

Để giải bài toán khó triệu tập Văn Hậu về các đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo đề nghị VFF làm việc với CLB Hà Nội đưa vào điều khoản đàm phán với SC Heerenveen cho phép nhả quân, chủ yếu là chơi SEA Games 30.

Sáng mai 1/9, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi hành sang Thái Lan với 24 cầu thủ. Dù đã gạch 3 cái tên, số lượng cầu thủ thầy Park mang đi vẫn vượt quá quy định của BTC. HLV Park Hang Seo giải thích rằng, sở dĩ ông mang nhiều cầu thủ như vậy bởi một số trường hợp chấn thương, cũng như vấn đề của Văn Hậu chưa được giải quyết.

"Đợt tập trung lần này do các cầu thủ Hà Nội thi đấu với một số gặp chấn thương nên cũng có chút khó khăn. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng trận đấu gặp Thái Lan nên sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất”, ông Park nói thêm về trận đấu với Thái Lan sắp tới.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giat-minh-biet-tin-van-hau-di-ha-lan-hlv-park-hang-seo-buong-loi-trach-moc-a447547.html