Giật máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch rồi bỏ trốn, một thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng

Khi được lực lượng liên ngành yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Lê Quang Huy đã giật máy đo thân nhiệt rồi lái xe bỏ trốn.

Lê Quang Huy và phương tiện tại cơ quan công an.

Lê Quang Huy và phương tiện tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quang Huy (37 tuổi, phường Tứ Minh, TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào hồi 20h ngày 9/4, Lê Quang Huy lái xe ô tô mang BKS 34A 174.79 đi từ trong thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, Nam Sách ra đường tỉnh.

Lúc này, lực lượng liên ngành chốt tại đây đã yêu cầu Huy dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, khi một cán bộ tại chốt đang đo thân nhiệt, Huy đã đã giật chiếc máy rồi lái xe bỏ chạy về thị trấn Nam Sách.

Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, khi lực lượng Công an huyện Nam Sách đang truy tìm thủ phạm thì Huy lái xe chở theo một thanh niên khác đến chốt kiểm dịch tại thị trấn Nam Sách để trả lại máy đo thân nhiệt.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng này không chịu nhận tội mà quanh co chối cãi, nói cho người khác mượn xe ô tô và chỉ đem máy đo thân nhiệt đến trả hộ.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Lê Quang Huy mới thừa nhận thực hiện hành vi cướp giật máy đo thân nhiệt của lực lượng chức năng.

Được biết, tối 9/4, Huy chở vợ con về nhà bố vợ ở xã Thanh Quang (Nam Sách) ăn giỗ. Tại đây, Huy đã uống rượu trước khi lái xe qua chốt kiểm soát dịch.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giat-may-do-than-nhiet-tai-chot-kiem-dich-roi-bo-tron-mot-thanh-nien-bi-khoi-to-bat-tam-giam-4-thang-20200413113218375.htm