Giật dây chuyền rồi xuống cống trốn, tên cướp phải gọi cảnh sát cứu hộ

Giật sợi dây chuyền bất thành, Thái bỏ chạy rồi chui xuống cống lẩn trốn. Tuy nhiên Thái lại bị mắc kẹt dưới cống phải nhờ đến sự cứu hộ của cảnh sát...

Ngày 17-12, Công an quận 6, TP HCM đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Hiền Thái (28 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó do không có tiền mua ma túy sử dụng Thái điều khiển xe máy dạo quanh các tuyến đường ở quận 6 tìm "con mồi" để cướp.

Đến giao lộ Phạm Văn Chí, đường số 9, phường 7, quận 6, Thái phát hiện người đàn ông đi trên đường, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên áp sát, giật.

Thái tại cơ quan điều tra

Thái tại cơ quan điều tra

Công an quận 6 cùng đội cứu hộ đã xuống hiện trường đưa Thái ra khỏi cống và khống chế đưa về trụ sở.Cú giật mạnh nhưng sợi dây chuyền không đứt mà làm nạn nhân ngã xuống đường. Nhiều ngươi phát hiện tri hô, Thái hoảng sợ bỏ chạy vào một nhà dân ven đường ẩn nấp sau đó chui xuống cống lẩn trốn. Tuy nhiên, khi chui xuống cống Thái bị mắc kẹt bên dưới

Được biết Thái có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và là người nghiện nặng.

Theo Nghinh Phong (Công an nhân dân)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giat-day-chuyen-roi-xuong-cong-tron-ten-cuop-phai-goi-canh-sat-cuu-ho-20181218101651467.htm