Giáp mặt Thủ tướng Merkel, Tổng thống Mỹ khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Đức

Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp song phương, Tổng thống Trump khẳng định có mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Merkel và nước Đức. Ông đánh giá cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp, đồng thời cho biết đã thảo luận về vấn đề chi tiêu quân sự, thương mại và đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc của Nga với Thủ tướng Merkel. Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng thương mại hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel khẳng định Washington và Berlin vẫn là đối tác tốt và mong muốn duy trì hợp tác trong tương lai. Bà cũng xác nhận đã thảo luận vấn đề di cư và tương lai của quan hệ thương mại song phương với Tổng thống Trump.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ cáo buộc Đức trở thành "tù nhân" của các nguồn cung năng lượng từ Nga và chậm chạp trong việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Từ khi đắc cử đến nay, ông Trump luôn gay gắt chỉ trích các nước đồng minh NATO không công bằng khi dựa vào Mỹ để chi trả các hóa đơn về ngân sách quốc phòng của họ. Chỉ 8 trong số 29 nước thành viên NATO hiện tại đáp ứng mục tiêu chi tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho hoạt động quốc phòng, bao gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan, Latvia, Estonia, Romania và Lítva. Mục tiêu này đã được đề ra từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales năm 2014, và các nước đồng minh đã nhất trí hoàn thành mục tiêu trước năm 2024.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Đức khẳng định Berlin độc lập trong các lựa chọn chính sách, nhấn mạnh "Đức đóng góp rất nhiều cho NATO, là quốc gia đóng góp số binh sĩ lớn thứ nhì, và dành phần lớn nhất tiềm lực quân sự của mình cho NATO". Theo bà Merkel, việc Đức đến nay vẫn can dự quân sự mạnh mẽ tại Afghanistan đã chứng tỏ rằng nước này cũng đang bảo vệ lợi ích cho cả Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cùng ngày 11/7 đã lên tiếng chỉ trích cáo buộc của Tổng thống Mỹ khi nói Đức là "tù nhân" của Nga. Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, nhà ngoại giao Đức khẳng định Berlin "không phải là tù nhân của Moskva hay Washington", rằng Berlin là một trong số nhà bảo trợ cho một thế giới tự do. Ông Maas cũng cho biết Berlin có kế hoạch tăng 80% ngân sách cho quân sự vào năm 2024.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/giap-mat-thu-tuong-merkel-tong-thong-my-khang-dinh-moi-quan-he-tot-dep-voi-duc-20180711223149308.htm