Giáo viên tại Mỹ sẽ được trang bị súng khi đến lớp?

Tại cuộc gặp các nạn nhân sống sót trong vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng tại một trường học ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề xuất trang bị vũ khí cho các giáo viên nhằm ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt tương tự trong tương lai.

Ông Trump tại cuộc gặp.

Theo AFP, phát biểu tại cuộc gặp, ông Trump cho rằng một khu vực không có súng với những kẻ điên rồ chẳng khác nào lời mời gọi chúng đến và tấn công.

“Nếu có giáo viên giỏi về vũ khí, họ sẽ có thể kết thúc cuộc tấn công rất nhanh chóng và hiệu quả”, ông Trump lý giải.

Theo gợi ý được Tổng thống Mỹ đưa ra, khoảng 20% các giáo viên các trường học ở Mỹ sẽ được đào tạo để mang theo các loại vũ khí được giấu kín bên mình và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tại cuộc gặp diễn ra tại Nhà Trắng hôm 21/2, ông Trump cũng cam kết sẽ đảm bảo kiểm tra lý lịch những người sở hữu súng thật kỹ lưỡng.

Cuộc gặp được truyền hình trực tiếp tại Nhà Trắng diễn ra khi các học sinh trên khắp nước Mỹ đang xuống đường biểu tình yêu cầu phải thắt chặt hơn luật sở hữu súng sau vụ 14 thiếu niên và 3 giáo viên bị bắn chết tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida hôm 14/2 vừa qua.

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, một phụ huynh có con gái thiệt mạng trong vụ tấn công cũng cho rằng việc sở hữu súng đối với những người như kẻ như thủ phạm Nikolas Cruz hiện là quá dễ dàng.

“Chúng ta bảo vệ các sân bay, những buổi hòa nhạc, sân vận động hay các đại sứ quán. Tôi không thể lên máy bay nếu mang theo một chai nước nhưng chúng ta lại đang để một số kẻ súc sinh có thể ngang nhiên đi bộ vào một trường học”, vị phu huynh nói.

Một học sinh thì đề nghị ông Trump phải đưa ra những thay đổi đáng kể để đảm bảo những thảm kịch không tiếp tục xảy ra.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/giao-vien-tai-my-se-duoc-trang-bi-sung-khi-den-lop-380513.html