Giáo viên Singapore lừa hơn 40.000 USD của học sinh

Ngày 11/1, Maslinda Zainal, 46 tuổi, bị buộc tội chiếm đoạt tài sản của học sinh với tổng số tiền hơn 40.000 USD.

Maslinda Zainal là cựu trưởng bộ môn tiếng Anh và Văn học tại trường Trung học Woodgrove (Singapore). Bà được giao nhiệm vụ thu tiền của học sinh và giao lại tiền cho giáo viên tiếng Anh khác để làm tài liệu học tập.

 Maslinda Zainal có thể đối mặt với án tù 10 năm. Ảnh: Straits Times.

Maslinda Zainal có thể đối mặt với án tù 10 năm. Ảnh: Straits Times.

Theo Straits Times, Maslinda đã thu gần 35.000 USD của học sinh vào năm 2016 và hơn 36.000 USD vào năm sau. Tuy nhiên, số tiền bà thu cao hơn giá trị thật của bộ tài liệu học tập.

Số tiền Maslinda đã trả cho người điều hành nhà sách Cheng Bee Lian trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 13.000 USD và 17.000 USD. Các khoản thanh toán được nêu trong hóa đơn thu tiền.

Số tiền còn lại, tổng giá trị hơn 40.000 USD, bị nữ giáo viên chiếm đoạt.

Hành vi phạm pháp của Maslinda bị vạch trần khi bà Jacqueline Chan, chủ nhiệm bộ môn trường Trung học Woodgrove, phát hiện sai lệch giữa số tiền tài liệu thu được và số tiền được ghi trong hóa đơn của nhà sách.

Tháng 1/2016, bà Chan yêu cầu bà Cheung cung cấp bản sao hóa đơn để làm rõ vụ việc. Maslinda Zainal xúi giục chủ nhà sách không nên đưa bản sao cho bà Chan, nhưng bà Cheung không làm thế.

Chủ nhiệm bộ môn Jacqueline Chan đã sốc khi biết sự thật về số tiền cô giáo chiếm đoạt. Bà quyết định thông báo cho ban giám hiệu nhà trường. Sau quá trình xác minh vụ việc, nhà trường sa thải nữ giáo viên và gửi đơn tố cáo lên cảnh sát địa phương. Maslinda Zainal bị bắt giữ vào tháng 4/2017.

Tại phiên tòa, 20 nhân chứng là giáo viên trong khoa Tiếng Anh cho biết họ không nhận được thông báo về số tiền Maslinda thu được. Các khoản tiền thừa cũng không được nữ giáo viên công bố.

Khi tự bào chữa, Maslinda giải thích bà không lưu trữ hồ sơ về số tiền thu được và cũng không đếm lại tiền. Khi được hỏi nguyên nhân, cô giáo nói công việc quá tải nên không có thời gian đếm tiền.

Sau đó, bà thừa nhận sử dụng một khoản tiền thừa năm 2016 để chi tiêu cá nhân và mua văn phòng phẩm, tài liệu giảng dạy.

Công tố viên tuyên bố Maslinda không chứng minh được bà đã sử dụng tiền để mua tài liệu. Ngoài ra, lời khai của cô giáo về các khoản chi tiêu cho việc giảng dạy không nhất quán. Bà bị buộc tội vi phạm ủy thác, chiếm đoạt tiền của học sinh.

Với những hành vi trên, nữ giáo viên có thể đối mặt với án tù 10 năm và phạt tiền. Bản án chính thức của vụ việc sẽ được công bố vào tháng 2/2021, theo Yahoo News.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-singapore-lua-hon-40000-usd-cua-hoc-sinh-post1172566.html