Nguyễn Lương Hiệu 'thong dong' cùng di sản thế giới

Thong dong cùng Hội An - Mỹ Sơn là chủ đề cuộc triển lãm ảnh của tác giả Nguyễn Lương Hiệu, đang diễn ra tại vườn tượng An Hội, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (từ ngày 28-4 đến 4-5).

43 tác phẩm ảnh, gồm 29 tấm về Hội An và 14 tấm về Mỹ Sơn, của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lương Hiệu được chọn trưng bày. Tác giả - là người con xứ Quảng - cho biết ông thực hiện số tác phẩm ảnh nói trên chỉ trong 6 ngày.

"Hừng sáng", một tác phẩm ảnh về Hội An của Nguyễn Lương Hiệu tại triển lãm

"Hừng sáng", một tác phẩm ảnh về Hội An của Nguyễn Lương Hiệu tại triển lãm

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Kế Đông, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh TP Hội An, nhận xét: "Chỉ có người yêu Hội An và Mỹ Sơn mới chọn được khóe nhìn lý thú như các tác phẩm "Góc phố", "Nhịp điệu", "Vòng quay ban mai", "Bên giàn hoa giấy", "Đợi", "Nụ cười còn lại", "Còn lại một mình", "Chiêm ngưỡng"… Ống kính nghệ thuật của nghệ sĩ đã diễn tả được con người Hội An bình dị, phố cổ Hội An đằm sâu và di sản Mỹ Sơn thâm sâu trầm tích".

Toàn bộ ảnh sau triển lãm sẽ được tặng cho TP Hội An và Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn.

Tin-ảnh: T.H.Tín

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguyen-luong-hieu-thong-dong-cung-di-san-the-gioi-20180501213344443.htm