Giáo viên người Anh bị giật ví: 'Tôi đã bình tâm vì được nhiều người Hà Nội giúp đỡ!'

Trưa ngày 12-12, một nữ giáo viên người Anh đang đứng chờ taxi ở đường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ bị cướp giật chiếc ví đang cầm trên tay. Ngay sau đó, cô đã được nhiều người Việt hỗ trợ để trình báo cơ quan công an, nên sau một ngày, thiếu nữ này đã cảm thấy bình tâm hơn.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ ngày 13-12, cô Laura Susan Perring (SN 1994, quốc tịch Anh) cho biết, sự việc xảy ra lúc 11 giờ 20 phút ngày 12-12.

“Tôi là giáo viên dạy tiếng Anh của một trung tâm tại Hà Nội. Chúng tôi phối hợp dạy tiếng Anh ở các trường học, trong đó tôi dạy ở Trường tiểu học Giáp Bát. Khi tôi và một đồng nghiệp nữ vừa hoàn thành buổi dạy và đứng chờ xe taxi ở chỗ giao của đường Giáp Bát với Kim Đồng, thì bất ngờ bị một người nam đi xe máy lao tới, giật mất chiếc ví tôi đang cầm trên tay và bỏ chạy”, cô Perring kể lại.

Cô Laura Susan Perring chia sẻ sự việc với PV Báo ANTĐ

Theo mô tả của nữ giáo viên người Anh, đối tượng cao khoảng 1m65, mặc áo khoác màu xanh, đội mũ trùm kín đầu, đi xe Wave màu đen.

Sau khi bị giật mất chiếc ví, cô Perring đã cảm thấy rất hoang mang, nhưng ngay lúc đó, những người xung quanh đã kịp thời động viên và giúp đưa cô tới trụ sở Công an phường (CAP) Giáp Bát để trình báo sự việc.

Được biết, trong chiếc ví của cô Perring có khoảng 2 triệu đồng tiền mặt, 1 bản sao công chứng hộ chiếu, 2 thẻ ATM (một thẻ của ngân hàng Anh, một thẻ của ngân hàng Việt Nam), cùng một số giấy tờ cá nhân khác.

“Sau một ngày, tôi đã cảm thấy bình tâm hơn, vì được rất nhiều bạn ở Việt Nam giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình”, cô Perring bày tỏ.

Dưới đây là video chia sẻ của nữ giáo viên người Anh:

Xác nhận với PV Báo ANTĐ, đại diện chỉ huy CAP Giáp Bát cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, và đã báo cáo chỉ huy công an quận Hoàng Mai, để lập hồ sơ, phối hợp với Đội CSHS CAQ điều tra, truy xét.

Ngay buổi trưa ngày 13-12, PV Báo ANTĐ đã ghi nhận tinh thần làm việc rất quyết liệt của lực lượng CSHS (CAQ Hoàng Mai) cùng chiến sĩ CAP Giáp Bát, khi các trinh sát tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSHS (CAQ Hoàng Mai) cùng các chiến sĩ của CAP Giáp Bát đã lập tức tới hiện trường để tích cực điều tra vụ việc

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/giao-vien-nguoi-anh-bi-giat-vi-toi-da-binh-tam-vi-duoc-nhieu-nguoi-ha-noi-giup-do/751256.antd