Giáo viên Mỹ ném trẻ 8 tháng xuống bể bơi gây tranh cãi

Video ghi lại buổi luyện tập kỹ năng sinh tồn của trường dạy bơi tại Mỹ gây tranh luận từ cộng đồng mạng.

Cô giáo ném trẻ 8 tháng xuống bể bơi Cách dạy sinh tồn cho trẻ sơ sinh của một trường tại Mỹ gây những luồng tranh luận. Bà mẹ, người đăng tải video lên mạng xã hội cũng bị cộng đồng mạng làm phiền.

Đoạn video dạy con tập bơi tại trường Little Fins (Colorado, Mỹ), do bà mẹ 27 tuổi đăng tải trên mạng xã hội, trở thành chủ đề quan tâm của cộng đồng.

Trong video do người mẹ Krysta Meyer đăng tải, nữ giáo viên Gillian Anderson thả con trai Oliver - 8 tháng tuổi - từ trên bờ xuống bể nước để cậu bé tự nổi. Ngay sau đó, giáo viên cũng nhảy xuống cùng và hỗ trợ cậu bé.

 Hình ảnh cô giáo dạy bơi gây tranh cãi.

Hình ảnh cô giáo dạy bơi gây tranh cãi.

Chị Krysta Meyer viết trong bài đăng rằng chỉ mới 2 tháng con trai mình đã bắt kịp nhanh với cách dạy bơi này. Olive có kỹ năng như chú cá nhỏ.

Tuy nhiên, bà mẹ Mỹ không ngờ rằng clip lại vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, thu hút 70 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nhiều người lên tiếng cho rằng cách dạy của cô giáo có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Theo The Sun, bà mẹ nhận được nhiều lời đe dọa hay chỉ trích cách nuôi con. Chia sẻ với truyền thông, nữ phụ huynh cho hay nội dung của đoạn video không phải lớp học bơi đơn thuần, mà là dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ sơ sinh. Do đó, mọi người cần nhìn nhận thấu đáo sự việc trước khi đánh giá hay chỉ trích.

Gia đình chị Krysta Meyer. Ảnh: The Sun.

Đại diện trường Little Fins, bà Lauri Armstrong, thông tin nhà trường thiết kế giáo án dựa trên việc đánh giá thực tế và kỹ năng của trẻ và đưa ra các biện pháp để kích hoạt cơ chế trẻ tự thoát hiểm khi gặp tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, các lớp học đều được trang bị an toàn cho các học viên nhí.

Tuy nhiên, cách dạy này của Little Fins nhận nhiều ý kiến trái chiều. Theo Jenny Bennett, đại diện Hội Cha mẹ ngăn đuối nước ở trẻ em, dạy trẻ theo cách này là điều phi thực tế và gây hại. Người lớn không thể giữ trẻ lộn ngược và thả xuống như vậy.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh Tật Mỹ, mỗi ngày, quốc gia này có 10 người tử vong vì đuối nước, trong đó 20% là trẻ em dưới 14 tuổi.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-my-nem-tre-8-thang-xuong-be-boi-gay-tranh-cai-post1100064.html