Giáo viên Mỹ chưa tắt điện thoại đã nói xấu gia đình học sinh

Katura Stokes không khỏi bàng hoàng trước những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ cô giáo của con trai. Bà mẹ lặng lẽ ghi hình lại toàn bộ sự việc.

Con trai 12 tuổi của Katura Stokes là học sinh trung học tại phía nam bang California (Mỹ). Cậu bé gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với việc học online.

Vì vậy hồi tháng 1, Stokes rất vui mừng khi Kimberly Newman, giáo viên môn khoa học ở trường, đề nghị gọi điện video để giúp đỡ con trai cô, theo The Washington Post.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Newman vô tình quên bấm nút tắt. Suốt 30 phút tiếp theo, cô giáo dạy lớp 6 này liên tục càm ràm, đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc đối với gia đình Stokes, đồng thời chỉ trích kỹ năng giáo dục con cái của hai bậc phụ huynh.

Người mẹ âm thầm ghi hình lại tất cả.

 Không chỉ riêng con trai của Stokes, hàng triệu học sinh trên thế giới cũng gặp khó khăn khi chuyển sang học online. Ảnh: Johnny Louis/Sipa/AP.

Không chỉ riêng con trai của Stokes, hàng triệu học sinh trên thế giới cũng gặp khó khăn khi chuyển sang học online. Ảnh: Johnny Louis/Sipa/AP.

“Đây là lần đầu tiên cô ta bắt máy trong suốt cả năm học. Không kiểu cái loại bố mẹ gì nữa”, The Washington Post trích đoạn lời lăng mạ của Newman nhắm vào gia đình Stokes từ băng ghi hình.

Sau khi người mẹ tố giác vụ việc lên ban lãnh đạo nhà trường, Newman lập tức bị đình chỉ. Không lâu sau, giáo viên này xin thôi việc.

Theo ông David Garcia, người phát ngôn của học khu Palmdale, học khu không thể mở được cuộc điều tra sự việc do Newman từ chối hợp tác, đồng thời bỏ việc ngay sau khi các lãnh đạo nhà trường gọi điện để phỏng vấn về sự tình.

Nói xấu, xúc phạm sau lưng

Chia sẻ với The Washington Post, Stokes cho biết con trai cô gặp khó khăn khi nhà trường đổi từ học trực tiếp sang học online. Cán bộ nhà trường đã gợi ý người mẹ nhờ giáo viên trực tiếp giảng dạy con trai giúp đỡ.

Do đó, ngày 20/1, Stokes và con trai gọi điện cho Newman. Cô giáo dạy môn khoa học này đã giúp cậu bé hoàn thành các bài tập trễ hạn.

Nhưng ngay khi Stokes chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, Newman bắt đầu đưa ra một loạt lời bình phẩm phân biệt chủng tộc. Dù không tin những gì đang xảy ra trước mắt, người mẹ rút điện thoại ra và ghi hình lại toàn bộ.

“Gia đình này đúng là thứ mạt hạng. Họ là người da đen, da đen đó. Con trai của cô ta nói dối mọi người và bày ra đủ kiểu biện hộ. Đương nhiên, đó không phải hoàn toàn lỗi của cậu bé bởi chính bố mẹ nó dạy con như vậy mà. Người da đen là vậy đó”, cô giáo tiếp tục nói, không mảy may biết rằng mình chưa rời cuộc gọi.

Mãi cho đến khi một nhân viên nhà trường gọi điện đến và hỏi liệu Newman có đang phân biệt chủng tộc đối với gia đình Stokes không, người này mới thoát khỏi cuộc gọi video.

Học sinh da đen thường bị phạt nhiều hơn, theo nghiên cứu của nghiên cứu sinh tâm lý học tại Đại học California Shoshana Jarvis và giáo sư tâm lý học Jason Okonofua. Ảnh: Getty Images.

Neil K. Gehlawat, một trong những luật sư của gia đình Stokes, cho biết nhà trường đã cử người đến nhà thân chủ ông để lấy bản sao của đoạn video. Hôm 5/2, tờ Antelope Valley Press đưa tin giáo viên Newman đã nghỉ việc.

“Thân chủ của tôi và con trai sẽ mãi bị tổn thương bởi những lời bình phẩm của bà Newman”, luật sư tuyên bố.

Hiện Stokes đang khởi kiện cả học khu vì những tổn thất tinh thần đã gây ra với gia đình cô.

Hôm 30/3, người mẹ nộp đơn khiếu nại lên tòa án - bước đầu tiên bắt đầu một vụ kiện chống lại tổ chức công lập theo luật của bang California, đồng thời đòi bồi thời thiệt hại do sự vô trách nhiệm, phỉ báng và vi phạm quyền công dân.

“Họ vô cùng thất vọng, không ngờ rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn xảy ra trong thời đại này”, luật sư Gehlawat nói với The Washington Post.

“Thân chủ tôi mong muốn được giáo viên giúp đỡ con trai. Thế nhưng, bà ấy lại nhận được những lời lẽ bình phẩm, phân biệt chủng tộc mà cả hai mẹ con đều nghe thấy. Vị giáo viên mà con trai của bà Stokes từng ngưỡng mộ lại nói ra những điều khủng khiếp. Điều đó gây tổn thương và khó khăn với cậu bé”, ông nói thêm.

Ông Garcia cho biết học khu nhanh chóng xử lý vụ việc và hành vi của giáo viên sẽ không được dung thứ. “Chúng tôi không chấp nhận hành vi phân biệt chủng tộc ở học khu Palmdale”, ông khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên học khu Palmdale gây xôn xao dư luận. Năm 2019, 4 giáo viên và một hiệu trưởng tại trường khác trong học khu đã bị đình chỉ sau khi đăng tải bức ảnh tạo dáng bên món đồ giống chiếc thòng lọng, theo Los Angeles Times.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-my-chua-tat-dien-thoai-da-noi-xau-gia-dinh-hoc-sinh-post1199195.html