Giáo viên mầm non Trung Quốc bị sa thải vì tát trẻ

Một giáo viên trường mầm non tư thục tại quận Lư Dương, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị cáo buộc tát và nhốt trẻ trên sân thượng.

Sáng ngày 17/9, người dân sống gần trường mầm non Nanguo Huayuan bắt gặp cô Tô Mỗ Mỗ tát trẻ. Người này quay lại video vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội, theo The Papper.

 Cậu bé ôm mặt khóc khi bị cô giáo tát nhiều lần. Ảnh: Sina.

Cậu bé ôm mặt khóc khi bị cô giáo tát nhiều lần. Ảnh: Sina.

Nội dung video cho thấy cô Tô và một người khác đưa em Triệu lên sân thượng. Nữ giáo viên liên tục tát mạnh vào mặt nam sinh, khiến em khóc lớn.

Sau đó, cả hai đóng cửa sân thượng, để mặc học sinh khóc một mình bên ngoài.

Sina thông tin, Tô Mỗ Mỗ là giáo viên trường mầm non Nanguo Huayuan. Cô là sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu công tác tại trường vào đầu năm học này.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Phòng Giáo dục quận Lư Dương thành lập đoàn điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Phòng Giáo dục yêu cầu nhà trường sa thải giáo viên có liên quan, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo pháp luật.

Đại diện Phòng Giáo dục cam kết trường mầm non Nanguo Huayuan và những cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý dựa trên kết quả điều tra của công an.

Bên cạnh đó, trường mầm non Nanguo Huayuan được lệnh xin lỗi học sinh và gia đình. Sau đó, nhà trường bố trí giáo viên giỏi và chuyên gia tư vấn tâm lý cho trẻ.

Nhằm tránh các vụ việc tương tự, các trường mầm non trong quận được yêu cầu thực hiện tập huấn chuẩn hóa hành vi cho giáo viên mới, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo.

Những năm gần đây, tình trạng giáo viên bạo hành trẻ tại Trung Quốc ngày càng tăng. Ngày 8/11/2017, một giáo viên mầm non ở Thượng Hải đánh đập, xịt thuốc khử trùng vào mắt, mũi học sinh chưa đầy 2 tuổi.

Ngày 23/3/2018, một học sinh lớp 3 ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị cô giáo chủ nhiệm dội nước sôi, gây bỏng rộng trên đùi, mông, và lưng. Bác sĩ chẩn đoán em bị bỏng cấp độ 2, 3, diện tích bỏng lên đến 20%.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-mam-non-trung-quoc-bi-sa-thai-vi-tat-tre-post1133858.html