Giáo viên mầm non cầm dao dọa cắt tay trẻ nhỏ

Một giáo viên mầm non ở tiểu bang New Jersey, Mỹ, dọa cắt ngón tay của hai học sinh bốn tuổi, đã bị đề nghị quản thúc và cấm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em.

Bà Adetokunbo O. Akinnaso. Ảnh: NYD

Bà Adetokunbo O. Akinnaso. Ảnh: NYD

Ngày 28/2/2018, bà Adetokunbo O. Akinnaso, khi đó là Giám đốc Trung tâm giáo dục và chăm sóc trẻ Dusk Christian ở thị trấn Plainfield, đã cố tình trừng phạt hai bé trai bằng cách đặt một con dao cắt bít tết lên bàn tay của hai đứa trẻ và dọa dẫm cắt ngón tay rồi quẳng đi nếu chúng tiếp tục không nghe lời.

Tờ New York Daily News đưa tin, một học sinh tên là Elijah Moss đã kể cho phụ huynh về vụ đe dọa. Ngay lập tức, họ đã báo lên Sở điều tra bạo hành trẻ em và gia đình New Jersey.

Loại dao dùng để cắt bít tết.

Tuy nhiên, giáo viên 64 tuổi này chỉ bị phạt cho tội danh bạo hành trẻ em chứ không bị phạt vì sử dụng vũ khí để đe dọa vì văn phòng công tố “chỉ đưa ra án phạt đối với những gì có họ thể chứng minh”. Trong khi đó, một nhân viên chăm sóc trẻ tại trung tâm Dusk Christian đã xác nhận thông tin bọn trẻ nói là chính xác.

Ông Raymond Moss, bố của cậu bé Elijah, chia sẻ với tờ báo rằng con trai mình vốn luôn vui vẻ song đã bị tổn thương sau sự việc trên, cũng như tránh né nhắc về nó. “Ngay khi chúng tôi đặt bé ngồi xuống và cố hỏi han về vụ việc, bé lại đi ra chỗ khác”.

Ngày 22/8 vừa qua, bà Akinnaso đã nhận tội đối với hai cáo trạng bạo hành trẻ em cấp độ 4 tại Tòa án tối cao hạt Union. Bà cũng nhất trí sẽ không tiếp tục làm công việc chăm sóc trẻ em nữa.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/giao-vien-mam-non-cam-dao-doa-cat-tay-tre-nho-20180829103822384.htm