Giáo viên mầm non bị sa thải vì phạt trẻ đứng ngoài trời nắng

Theo South China morning post ngày 21/6, một giáo viên mầm non tư thục ở miền Đông Trung Quốc đã bị đuổi việc vì dùng hình phạt bắt 2 trẻ ở ngoài trời nắng.

Hình ảnh cắt ra từ video, bé trai đang nằm dưới sân, còn bé gái đang đứng ôm mền

Hình ảnh cắt ra từ video, bé trai đang nằm dưới sân, còn bé gái đang đứng ôm mền

Xuất hiện trong đoạn video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, cậu bé đang nằm dưới sân, còn bé gái đang đứng ôm chiếc chăn. Hình ảnh trong video đã phải nhận chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng.

Minnan news, cổng thông tin điện tử một địa phương của tỉnh Phúc Kiến, cho biết sự việc xảy ra vào hôm thứ tư. Hai đứa trẻ bị bắt ra ngoài sân chơi vì làm ồn các bạn giờ ngủ trưa. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời lên tới 33oC.

Trường mầm non tư thục Da Feng Che, nơi để xảy ra vụ việc bị buộc phải đóng cửa

Ngày hôm sau, chính quyền Chương Châu thông báo giáo viên đó đã bị sa thải, đồng thời trường mầm non tư thục Da Feng Che, nơi để xảy ra vụ việc, bị buộc phải đóng cửa.

Ngủ trưa là một thói quen phổ biến của người Trung Quốc. Đây được xem như một hình thức để nạp năng lượng cho những hoạt động vào buổi chiều.

Khánh Hòa (Theo scmp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/giao-vien-mam-non-bi-sa-thai-vi-phat-tre-dung-ngoai-troi-nang-543898.html