Giáo viên mầm non bị chồng dùng dao đâm tử vong

Ông Võ Văn Lâm (58 tuổi), đã dùng dao bầu dài hơn 30cm đâm nhiều nhát vào người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (53 tuổi).

Chiều 4/4, nguồn tin từ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án một cô giáo mầm non bị người chồng dùng dao đâm, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30' trưa nay, tại căn nhà ở đường Kpă Tít, Tổ 6, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Ông Võ Văn Lâm (58 tuổi), đã dùng dao bầu dài hơn 30cm đâm nhiều nhát vào người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (53 tuổi).

Công an, Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc xảy ra được người dân kịp thời phát hiện đưa bà Tuyết đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều.

Tại đây, nạn nhân được sơ cứu, truyền máu và chuyển đến Bệnh viện TP Tuy Hòa (Phú Yên), tuy nhiên do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, nên đã tử vong.

Con dao ông Lâm dùng để gây án.

Được biết, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết hiện là giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, còn ông Võ Văn Lâm có tiền sử mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên -

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/giao-vien-mam-non-bi-chong-dung-dao-dam-tu-vong-747327.vov