Giáo viên lý giải 'hiện tượng lạ' trong kỳ thi lớp 10 THPT ở Hà Nội

Sau cuộc đua căng thẳng thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội, nhiều phụ huynh bất ngờ khi con đỗ vào trường chuyên nhưng lại có nguy cơ trượt trường THPT công lập vì điểm xét tuyển quá thấp.

Thông thường, đỗ vào trường chuyên thường là học sinh giỏi, xuất sắc. Thế nhưng ở kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm nay lại xảy ra "hiện tượng lạ" khi nhiều học sinh đỗ chuyên, lại có điểm thi vào 10 rất thấp, thậm chí nhiều khả năng trượt trường THPT công lập.

Chị Đỗ Thị Việt Nga (giáo viên trường Tiểu học Trưng Trắc, Hà Nội) cho biết, con gái chị đỗ vào lớp chuyên Pháp, trường THPT Chu Văn An nhưng điểm thi vào 10 trường công chỉ được 48,5. “Nguyện vọng 1 của con là trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Với số điểm 48,5 cánh cửa vào trường hẹp vì mức điểm này không cao trong khi lượng thí sinh có nguyện vọng vào trường lại đông”.

Nhiều phụ huynh băn khoăn với việc học sinh đỗ lớp 10 trường THPT chuyên, nhưng có thể trượt trường THPT công lập. Ảnh: T.H

Theo chị Nga, không ít thí sinh đỗ trường THPT chuyên nhưng nhiều khả năng sẽ trượt trường THPT công lập vì kết quả thi thấp. “Tôi cho rằng, nhiều giáo viên chủ quan với kiến thức cơ bản, chỉ chăm chăm nhồi kiến thức nâng cao, những dạng đề cao siêu cho học sinh. Việc dạy học hiện nay rất có vấn đề, nhiều học sinh học lệch, chỉ giỏi môn chuyên, không nắm vững kiến thức cơ bản. Do đó, khi gặp phải đề đơn giản, các con không làm nổi”.

Chị Phạm Thu Phương có con học ở trường THCS Giảng Võ chia sẻ: Lớp con gái tôi có những cháu đỗ chuyên của ĐHSP Hà Nội nhưng điểm thi vào lớp 10 chỉ đạt 43,5, cháu khác đỗ chuyên ngữ (ĐH Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội) cũng có điểm thi vào 10 là 48. Hay có 1 học sinh được học bổng của trường (1 trong 5 học sinh tiêu biểu) nhưng điểm thi vào 10 cũng chỉ đạt 47,5 điểm.

"Tôi băn khoăn không hiểu cách dạy hay cách ra đề có vấn đề dẫn đến hiện tượng "trường khó thì đỗ, trường dễ lại trượt". Theo tôi, dạy học thành công thì học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản rồi mới học nâng cao. Nhưng, thực tế từ kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội cho thấy, nhiều học sinh được luyện gà nòi để thi trường chuyên lớp chọn và hổng kiến thức nền tảng, cơ bản", chị Phương chia sẻ.

Nhiều học sinh đỗ trường chuyên do được "luyện gà nòi" ở các trung tâm và giáo viên của chính trường chuyên đó. Ảnh minh họa

Lý giải về “hiện tượng lạ” của kỳ thi vào 10 công lập Hà Nội năm nay, cô giáo Nguyễn Thanh Thảo (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) cũng cho rằng: Nguyên nhân khiến học sinh đỗ chuyên nhưng có nguy cơ trượt trường THPT công lập là do các em được luyện thi bởi các giáo viên ở chính trường chuyên đó. Các em được luyện đi luyện lại và quen thuộc với dạng đề của những trường chuyên này. Chính vì chỉ tập trung luyện đề nâng cao, hổng kiến thức cơ bản nên khi làm đề thi bình thường điểm không cao.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/giao-vien-ly-giai-hien-tuong-la-trong-ky-thi-lop-10-thpt-o-ha-noi-post44631.html