Giáo viên lịch sử bị sát hại dã man ngay gần khuôn viên trường học

Một giáo viên dạy lịch sử tại một trường cấp 2 tại Pháp đã bị sát hại man rợ ở gần khuôn viên trường học sau khi cho học sinh xem hình biếm họa của nhà tiên tri Muhammad.

Lực lượng chức năng Pháp hôm 16/10 cho biết, một giáo viên dạy lịch sử cấp 2 tại Pháp đã bị chặt đầu gần trường học sau khi cho học sinh xem bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad. Việc làm này của thầy giáo trên đã bị cộng đồng Hồi giáo lên án là "báng bổ", thiếu tôn trọng tôn giáo của họ.

Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ gần hiện trường nơi hắn gây án vào cuối buổi chiều cùng ngày, ở một khu dân cư ngoại ô phía Tây Bắc Paris.

Hiện trường vụ tấn công cách trung tâm thủ đô Paris 30km. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tấn công cách trung tâm thủ đô Paris 30km. Ảnh: Reuters

Phát biểu về vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: "Một công dân Pháp đã bị sát hại hôm nay khi đang dạy học sinh về quyền tự do ngôn luận. Đồng hương của chúng ta đã bị tấn công, đây rõ ràng là một hành động của lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan. Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng và chắc chắn. Các bạn có thể tin vào quyết tâm của tôi".

Nhiều quan chức Paris đã lên tiếng về vụ sát hại này, cho rằng đây là một cuộc tấn công nhằm vào bản chất chế độ nhà nước Pháp. Trong đó, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer đã viết trên trang Twitter cá nhân: "Tối nay, nước Cộng hòa đã bị tấn công".

Danh tính của cả kẻ tấn công và nạn nhân đều được giữ kín. Tuy nhiên, theo Đài truyền hình Pháp BFMTV, kẻ tấn công được hé lộ là một thanh niên 18 tuổi và sinh ra ở Moscow (Nga).

Một nguồn tin cảnh sát nói rằng những người chứng kiến vụ sát hại man rợn đã nghe thấy đối tượng hét lên rằng "Allahu akbar", có nghĩa là "Chúa thật tuyệt".

Vụ tấn công diễn ra trên con phố trước trường cấp 2 nơi nạn nhân làm việc, ở ngoại ô Conflans-Sainte-Honorine. Khu vực này là một khu dân cư trung lưu với nhiều cư dân đến làm việc ở Paris.

Cách đây 5 năm, một vụ khủng bố kinh hoàng cũng từng nhằm văn phòng của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo sau khi tờ báo này xuất bản những bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Muhammed.

Minh Hạnh (Theo CBA)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/giao-vien-lich-su-bi-sat-hai-da-man-ngay-gan-khuon-vien-truong-hoc-a342857.html