Giáo viên 'ỉm' tiền trợ cấp nuôi dưỡng người tàn tật

Hằng tháng, bà H. đã ký tên chị Thủy để nhận tiền trợ cấp nuôi dưỡng người tàn tật nhưng không đưa tiền cho chị Thủy.

Ngày 25.4, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương và Bưu điện H.Đô Lương vừa phát hiện vụ việc bà Hoàng Thị Thu H. (ngụ cùng xã, giáo viên một trường tiểu học ở H.Đô Lương) đã “ỉm” 17 tháng tiền trợ cấp nuôi dưỡng người tàn tật (270.000 đồng/tháng) khi nhận cấp phát chế độ trợ cấp xã hội thay cho chồng là nhân viên bưu điện H.Đô Lương.

Trước đó, theo đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ xã Hồng Sơn), từ năm 2016, chị được bà Nguyễn Thị Kim Oanh (hiện ở Hà Nội) ủy quyền nhận tiền trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng cụ Nguyễn Thị Yến (mẹ đẻ bà Oanh, bị khuyết tật rất nặng) mỗi tháng 270.000 đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chị không nhận được đồng nào. Mới đây, bà Oanh lên UBND xã Hồng Sơn tìm hiểu thì phát hiện hằng tháng, bà H. đã ký tên chị Thủy để nhận tiền nhưng không đưa tiền cho chị Thủy.

K.Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giao-vien-im-tien-tro-cap-nuoi-duong-nguoi-tan-tat-956501.html