Giáo viên, học sinh vùng cao 'vật lộn' với bùn đón năm học mới

Sau 5 ngày ngập trong lũ, trường Phổ thông DTNT THCS Con Cuông (Nghệ An) đang được cơ quan chức năng, phụ huynh, giáo viên khẩn trương khắc phục hậu quả. Đã hai ngày, học sinh cả nước tựu trường nhưng ở ngôi trường này, học sinh, giáo viên còn 'vật lộn' với bùn đất.

Trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông, đóng tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn cộng với lựu lượng xả lũ của nhà máy thủy điện, ngôi trường này bị lũ ngập 2m.

Trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông, đóng tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn cộng với lựu lượng xả lũ của nhà máy thủy điện, ngôi trường này bị lũ ngập 2m.

Sau 4 ngày bị lũ ngập, các cơ quan chức năng, giáo viên, phụ huynh khẩn trương khắc phục hậu quả. Một lượng lớn bùn đất đang được cạo vét khỏi khuôn viên trường.

Học sinh trong trường cũng tới để dọn vệ sinh, đón năm học mới. Trên người các em lấm lem bùn đất và nước lũ. Trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông là trường nội trú dành cho học sinh, con em dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa địa bàn huyện Con Cuông.

Giữa trời nắng nóng, bùn hòa quyện đông cứng lại khiến việc dọn vệ sinh thêm khó khăn.

Cơ sở vật chất bị hư hỏng do lũ ngập. Năm học 2018 - 2019, trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông có 300 học sinh.

Sách vở quyện trong bùn, không thể phục vụ cho học tập.

Hàng chục người cào bùn, khiêng bùn ra khỏi khuôn viên trường.

Sau một ngày mệt nhoài làm việc, một phần của ngôi trường đã được vệ sinh sạch sẽ.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/giao-vien-hoc-sinh-vung-cao-vat-lon-voi-bun-don-nam-hoc-moi-1315852.tpo