Giáo viên dự đoán môn Giáo dục Công dân có 'mưa điểm 10'

Đề thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội được nhiều giáo viên đánh giá nhẹ nhàng, bám sát đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Trong đó, môn Giáo dục Công dân được dự đoán có nhiều điểm 10.

Đề thi xã hội phù hợp xét tốt nghiệp, dễ nhất 4 năm qua Đề thi các môn thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội được đánh giá dễ hơn so với các năm trước, phù hợp với điều kiện học sinh phải nghỉ học do dịch Covid-19.

Sáng 10/8, sĩ tử hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) và Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Năm nay, thí sinh chỉ được chọn một trong hai bài thi tổ hợp.

Rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh nhận xét các môn thi tổ hợp năm nay đều nằm trong phần ôn tập kỹ, dễ đạt được điểm khá.

Thanh Thảo, trường THPT Gia Định, TP.HCM, dự thi các môn xã hội, đánh giá đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, bám sát đề minh họa.

"Những bạn chịu khó học bài, điểm 7, 8 sẽ không khó. Em đoán mình được khoảng 8 điểm", Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, Hương Thảo, THPT Gia Định, cho rằng đề Địa lý và Giáo dục Công dân có mức độ khó tương đương năm ngoái.

 Bài thi tổ hợp được đánh giá vừa sức với thí sinh. Ảnh: Chí Hùng.

Bài thi tổ hợp được đánh giá vừa sức với thí sinh. Ảnh: Chí Hùng.

Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên Lịch sử trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), nhận định đề Lịch sử năm nay có độ khó vừa phải nhưng điểm thi sẽ không quá cao.

"Mình thấy học sinh làm sai rất nhiều. Có thể nhiều em chọn bài thi này để xét tốt nghiệp nên không học kỹ và vững kiến thức", cô Thảo cho hay.

Do đó, nữ giáo viên dự đoán điểm thi môn Lịch sử sẽ có 2 phân khúc rõ rệt. Các thí sinh dùng môn này để xét tốt nghiệp, điểm sẽ tập trung từ 4-6. Thí sinh xét tuyển bằng khối C sẽ có điểm cao, nhưng chủ yếu trong khoảng 8-9, điểm 10 không nhiều.

Thầy Nguyễn Xuân Sáng, giáo viên Địa lý trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước), cho rằng: "Đề năm nay đảm bảo đúng cấu trúc của đề tham khảo, có khả năng phân hóa học sinh cao ở 3 câu phần tự nhiên Việt Nam và 3 câu dân cư. Giáo viên đọc những câu này cũng khá choáng".

Thầy Sáng dự đoán điểm môn Địa lý năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, mức điểm phổ biến ở học sinh có thể trên 7, tuy nhiên để đạt được điểm 9, 10 rất khó.

Môn Giáo dục công dân, cô Phùng Thị Thanh Hương, giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước), dự đoán có "mưa điểm 10".

Tuy đề có 4 câu hỏi khó, cô Hương cho biết học sinh giỏi có khả năng làm được bài. Với đề thi này, phần lớn thí sinh sẽ dễ đạt được điểm 7, 8 trở lên.

'Em thấy như trúng mánh khi nhận đề Toán' Nhiều thí sinh đánh giá đề Toán tốt nghiệp THPT 2020 bám sát đề minh họa, dễ hơn so với các năm trước và không khó để đạt điểm 7 trở lên.

Nguyễn Hằng - Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-du-doan-mon-giao-duc-cong-dan-co-mua-diem-10-post1117843.html