Giáo viên đòi hối lộ CSGT khi bị bắt quả tang buôn ma túy

Sau khi bị bắt quả tang, nhóm đối tượng còn đề nghị hối lộ lực lượng chức năng số tiền 960 triệu đồng để được bỏ qua.

Công an lấy lời khai một đối tượng. Ảnh: VietNamNet

Công an lấy lời khai một đối tượng. Ảnh: VietNamNet

Ngày 11/11, Cục CSGT Bộ Công an đã bàn giao Nguyễn Thúy Hằng (51 tuổi, quê Thái Nguyên) và Lò Thị Thanh Tâm (40 tuổi), Hoàng Văn Hồng (41 tuổi, cùng quê Sơn La) cho Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán ma túy.

Cảnh sát xác định Tâm và Hồng cùng công tác tại trường Tiểu học Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, báo Zing.vn đưa tin.

Vào hồi 19h45 ngày 8/11, tổ công tác của Cục CSGT đã phát hiện xe ô tô Mazda 3 màu đỏ, biển số 30E-932.35 đang dừng đỗ trên làn khẩn cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 đối tượng nữ ngồi ghế lái, 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) ngồi ghế sau đang giao những cọc nghi là tiền và một số bánh hình chữ nhật màu trắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn mua, bán trái phép chất ma túy.

Cùng lúc đó, đối tượng nữ ngồi ghế sau bất ngờ mở cửa xe ô tô bỏ chạy được khoảng 5 m, thì bị tổ công tác bắt giữ, 2 người còn lại trong xe cũng bị tạm giữ. Tổ công tác đã đưa các đối tượng, tang vật và phương tiện về Công an phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên để làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai nhận người phụ nữ bỏ chạy là: Nguyễn Thúy Hằng, Lò Thị Thanh Tâm và Hoàng Văn Hồng.

Tiếp tục kiểm tra xe ô tô, tổ công tác thu giữ 5 bánh heroin và khoảng 960 triệu đồng. Các đối tượng đã đề nghị hối lộ tổ công tác tất cả số tiền trên để được bỏ qua nhưng tổ công tác đã cương quyết bắt giữ, theo nguồn tin từ báo VietNamNet.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/giao-vien-doi-hoi-lo-csgt-khi-bi-bat-qua-tang-buon-ma-tuy-159291.html