Giáo viên Cà Mau làm công tác thư viện bị cắt phụ cấp thâm niên

Một giáo viên ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phản ánh, sau khi chuyển từ giáo viên sang làm nhân viên thư viện đã bị cắt phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề chưa đúng. Vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho rằng, đã làm đúng.

Trường Tiểu Học Đào Duy Từ thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau.

Trường Tiểu Học Đào Duy Từ thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, hiện là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Đào Duy Từ (xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) phản ánh, ông từng làm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đào Duy Từ. Thực hiện quy định giảm cấp phó, trong năm 2018, ông Nguyện chấp nhận xuống làm giáo viên. Cũng vào năm 2018, huyện U Minh thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, giáo viên trên địa bàn. Do trường dư giáo viên nên ông tiếp tục phải chuyển sang làm nhân viên thư viện. Từ đó, ông bị cắt chế độ phụ cấp thâm niên 18% và phụ cấp ưu đãi nghề 35%. Mức lương của ông bị giảm từ hơn 10 triệu đồng xuống chỉ còn gần 7 triệu đồng/tháng.

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện U Minh cho biết, việc cắt chế độ của ông Nguyện là do theo quy định hiện hành phải tham gia giảng dạy, nhân viên thư viện mới được hưởng các khoản phụ cấp nhà giáo. Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng giáo viên của Trường Tiểu học Đào Duy Từ đã đủ nên không thể bố trí cho ông Nguyện giảng dạy. Trong lộ trình thay sách giáo khoa và thực hiện dạy 2 buổi/ngày, có thể sắp xếp cho ông Nguyện tham gia giảng dạy để đảm bảo quyền lợi.

Ông Dư Thanh Hồng, chuyên viên phụ trách tổ chức - cán bộ của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện U Minh, cho biết: "Nhu cầu của trường có 20 giáo viên, hiện giờ giáo viên đảm bảo nhưng vẫn thiếu nhân viên thư viện. Khi chuyển anh Nguyện sang nhân viên thì vẫn giữ mã ngạch giáo viên. Khi Trường Đào Duy từ tăng tiết, dạy hai buổi/ngày thì chắc chắn thiếu giáo viên. Anh Nguyện có nhu cầu chuyển lại làm giáo viên thì sẽ phân công ngay".

Tuy nhiên, ông Huỳnh Chí Nguyện dẫn Thông tư liên tịch 01/2006 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập” cho rằng, khi ông chuyển sang làm nhân viên thư viện vẫn là viên chức chuyên ngành giáo dục (mã hạng V.07).

Ông Nguyện là giáo viên nhưng đang làm công tác thư viện.

Vào năm 2019, khi ông được nâng lương trước thời hạn vẫn là viên chức mã hạng V.07, theo quy định thì phải được nhận chế độ phụ cấp ưu đãi nghề. Còn Điều 9, Quyết định số 01/2003 của Bộ Giáo dục - đào tạo “Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông” thì khi ông làm công tác thư viện vẫn được hưởng các chế độ như giáo viên. Tuy nhiên, ông bị cắt các chế độ phụ cấp là chưa thỏa đáng.

"Từ trước tới giờ các quyết định của tôi đều công nhận tôi là giáo viên tiểu học hạng II. Nếu đã công nhận tôi là giáo viên thì phải đảm bảo các chế độ phụ cấp, với thâm niên nghề. Chỉ yêu cầu vậy thôi, còn nhiệm vụ phân công tôi vẫn làm, không từ chối. Nhưng phải đảm bảo chế độ để tôi còn đảm bảo cuộc sống gia đình".

Sở Tài chính Cà Mau cho biết, khi thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, giáo viên trên địa bàn vào năm 2018, không có chủ trương cắt chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên chuyển sang làm nhân viên. Hàng năm, việc phân bổ kinh phí của ngành giáo dục vẫn thực hiện bình thường để thủ trưởng các đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng theo quy định. Từ trước tới nay, Sở Tài chính cũng chưa nhận được văn bản của địa phương nào về việc thực hiện cắt chế độ phụ cấp của giáo viên chuyển sang làm nhân viên./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/giao-vien-ca-mau-lam-cong-tac-thu-vien-bi-cat-phu-cap-tham-nien-840914.vov