Giáo viên bản ngữ phải có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ

Ngày 21.9, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành quy định về việc quản lý dạy và học với giáo viên bản ngữ.

Ảnh minh họa - Ảnh: Tùng Nguyễn

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các trường học tổ chức cho học sinh học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ phải đảm bảo thực hiện những quy định về việc quản lý và trình độ chuyên môn giáo viên.

Các trường chỉ được liên kết với những trung tâm ngoại ngữ đã được thẩm định về chất lượng theo quy định hiện hành.

Cụ thể, đó là những trung tâm được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động của Sở GD-ĐT TP.HCM. Những trung tâm này phải có hợp đồng lao động với giáo viên bản ngữ. Về phía giáo viên, các trung tâm phải cung cấp đầy đủ văn bằng, chứng chỉ của giáo viên.

Để thuận lợi cho việc quản lý, trường và trung tâm phải xây dựng kế hoạch triển khai, kế hoạch bài giảng và thời khóa biểu.

Đồng thời Sở cũng phân cấp phòng giáo dục các quận, huyện quản lý công tác phối hợp giảng dạy này chặt chẽ và đúng quy định.

Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/giao-vien-ban-ngu-phai-co-day-du-van-bang-chung-chi-1005241.html