Giao tranh với nhóm nổi dậy, quân đội Myanmar giết 25 người khi đột kích vào thị trấn

Lực lượng an ninh Myanmar đã giết chết ít nhất 25 người hôm 2.7 trong cuộc đối đầu với các đối thủ của chính quyền quân sự tại thị trấn Depayin.

Một phát ngôn viên của quân đội đã không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận về tình hình bạo lực tại thị trấn Depayin, vùng Sagaing, cách thủ đô Naypyidaw khoảng 300 km về phía bắc.

Tờ Global New Light of Myanmar do chính quyền quân sự Myanmar điều hành cho biết "những kẻ khủng bố có vũ trang" đã phục kích các lực lượng an ninh đang tuần tra ở đó, giết chết một trong số họ và làm 6 người bị thương. Tờ Global New Light of Myanmar cho biết những kẻ tấn công đã rút lui sau khi bị lực lượng an ninh trả đũa.

Myanmar đã chìm vào hỗn loạn bởi cuộc đảo chính ngày 1.2 lật đổ nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi, với bạo lực bùng phát ở nhiều nơi trên đất nước hơn 53 triệu dân.

Một cư dân của Depayin, người không muốn được tiết lộ danh tính vì sợ bị trả thù, cho biết 4 xe tải quân sự đã thả binh sĩ tại ngôi làng vào đầu ngày 2.7.

Thanh niên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhân dân địa phương, được thành lập để chống lại chính quyền quân sự Myanmar, đã lên các vị trí để đối đầu với họ. Tuy nhiên, họ chỉ có vũ khí tạm bợ và hứng chịu hỏa lực mạnh hơn của lực lượng an ninh, người dân cho biết.

Tổng cộng 25 thi thể đã được thu thập sau cuộc giao tranh, người dân này cho biết qua điện thoại.

Lực lượng Phòng vệ Nhân dân ở thị trấn Depayin cho biết trên trang Facebook của họ rằng 18 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng và 11 người bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Nhân dân được thành lập bởi những người chống đối chính quyền ở nhiều vùng của Myanmar, một số trong số họ liên kết với Chính phủ Thống nhất Quốc gia được thành lập ngầm như một đối thủ của chính quyền quân sự.

Khoảng 20 nhóm vũ trang dân tộc đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ ở các vùng biên giới của Myanmar, nhưng thị trấn Depayin ở trung tâm của nhóm dân tộc đa số Bamar, cũng kiểm soát các lực lượng vũ trang.

Các binh sĩ của Liên minh Quốc gia Karen (KNU), 1 trong khoảng 20 nhóm vũ trang dân tộc

Liên Hợp Quốc cho biết bạo lực kể từ cuộc đảo chính đã khiến hơn 230.000 người phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Theo ước tính của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), hơn 880 người đã bị lực lượng an ninh giết chết kể từ cuộc đảo chính và hơn 5.200 người đang bị giam giữ.

Các nhà chức trách quân sự cho biết những con số này không đúng sự thật, nhưng chưa đưa ra ước tính của riêng họ.

Quân đội Myanmar tuyên bố lên nắm quyền vì có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11.2020 mà đảng Liên minh Dân chủ vì Quốc gia của bà Suu Kyi chiến thắng, dù các cáo buộc đã bị cơ quan bầu cử cũ bác bỏ.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/giao-tranh-voi-nhom-noi-day-quan-doi-myanmar-giet-25-nguoi-khi-dot-kich-vao-thi-tran-167976.html