Giao tranh trước thềm bầu cử tại Ukraine, 3 người thiệt mạng

Ukraine tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào hôm nay (21/7), trong đó đảng của Tổng thống Zelensky được dự báo giành số phiếu cao nhất.

Chính phủ Ukraine cho biết 2 binh sỹ nước này và 1 dân thường đã bị thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến phe ly khai ở miền Đông Ukraine, chỉ 1 ngày trước khi Ukraine tổ chức bầu cử Quốc hội.

Quân chính phủ Ukraine tại miền Đông. Ảnh: Reuters.

Quân chính phủ Ukraine tại miền Đông. Ảnh: Reuters.

Thư ký báo chí quân đội Ukraine cho biết, 2 binh sỹ thiệt mạng và 4 binh sỹ bị thương trong một vụ bắn tỉa. Trong một diễn biến khác, 1 dân thường 60 tuổi đã bị thiệt mạng ngay bên ngoài căn cứ Donetsk. Thương vong mới nhất diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào sáng sớm nay (21/7).

Ukraine tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào hôm nay (21/7), trong đó đảng của Tổng thống Zelensky được dự báo giành số phiếu cao nhất. Tuần trước tân tổng thống Ukraine Zelensky, một cựu danh hài, đã thảo luận về cuộc xung đột trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Putin. Ông Zelensky ngỏ ý Mỹ và Anh cũng nên tham gia vào cơ chế hòa đàm đa phương cùng với Đức, Pháp, Nga, Ukraine. Xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra từ năm 2014 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giao-tranh-truoc-them-bau-cu-tai-ukraine-3-nguoi-thiet-mang-934766.vov