Giao tranh tại Congo, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa binh sĩ và phe đối lập tại miền Đông CHDC Congo, trong bối cảnh quốc gia châu Phi này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Joseph Kabila.

Cảnh sát tuần tra tại Kinshasa, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin quân đội ngày 3/12 cho biết giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Fizi, thuộc tỉnh Nam Kivu. Trong số 15 người thiệt mạng có 12 tay súng của phe đối lập. Xung đột nổ ra giữa quân chính phủ và phe đối lập ủng hộ tướng quân đội đã về hưu William Amuri Yakutumba.

Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1960, người dân CHDC Congo chưa từng được sống trong hòa bình. Những ganh đua quyền lực chính trị tại quốc gia này tiềm ẩn nguy cơ gây bùng phát xung đột và đổ máu. Sau hai năm trì hoãn, cuộc bầu cử tổng thống CHDC Congo đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 23/12 tới. Cuộc bầu cử này sẽ lựa chọn người kế nhiệm ông Joseph Kabila - đã mãn nhiệm tổng thống gần 2 năm qua, song vẫn là nhà lãnh đạo hợp hiến.

Đầu tháng 8 vừa qua, người phát ngôn của Tổng thống Kabila, Lambert Mede, đã thông báo ông Kabila sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và đã chọn cựu Bộ trưởng Nội vụ Emmanuel Ramazani Shadary làm ứng cử viên của liên minh cầm quyền tham gia cuộc bầu cử này.

Minh Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/giao-tranh-tai-congo-it-nhat-15-nguoi-thiet-mang-20181203194522079.htm