Giao tranh tại Afghanistan khiến hơn 6.000 gia đình phải lánh nạn

Hàng nghìn gia đình rời bỏ nhà cửa do giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh chính phủ và các tay súng Taliban tại một số huyện ở miền Bắc tỉnh này, giáp giới với Tajikistan.

Chuyển thi thể các nạn nhân sau vụ không kích nhầm tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand ngày 23/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuyển thi thể các nạn nhân sau vụ không kích nhầm tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand ngày 23/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Afghanistan ngày 10/10 cho biết hơn 6.000 gia đình đã phải chạy trốn các cuộc xung đột tại tỉnh Takhar, miền Bắc nước này.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Takhar cho biết hàng nghìn gia đình rời bỏ nhà cửa do giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh chính phủ và các tay súng Taliban tại một số huyện ở miền Bắc tỉnh này, giáp giới với Tajikistan.

Cụ thể, khoảng 2.500 gia đình đã lánh nạn ở thủ phủ Taluqan của tỉnh và một số khu vực lân cận có an ninh tạm ổn, trong khi một số rời tới tỉnh Kunduz láng giềng.

Ngoài ra, khoảng 600 gia đình được các cơ quan cứu trợ hỗ trợ.

Tỉnh Takhar chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội kể từ đầu năm nay. Người dân tại tỉnh bất ổn này lo ngại rằng các cuộc tấn công dữ dội của Taliban sẽ đẩy thêm nhiều gia đình phải đi lánh nạn./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giao-tranh-tai-afghanistan-khien-hon-6000-gia-dinh-phai-lanh-nan/599987.vnp