Giao tranh Israel-Palestine ác liệt sang ngày thứ 5: Israel bị nã rocket từ Syria, LHQ kêu gọi chấm dứt, Mỹ dò giải pháp

Đêm 14/5, quân đội Israel thông báo, 3 quả rocket từ Syria đã được phóng về phía Bắc quốc gia Do Thái, trong đó có 1 quả rơi trên lãnh thổ Syria.

Giao tranh ác liệt giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp, khiến ít nhất 122 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Giao tranh ác liệt giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp, khiến ít nhất 122 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Theo người phát ngôn quân đội Israel, “3 vụ phóng (rocket) được xác nhận xuất phát từ Syria nhằm vào lãnh thổ Israel”, gồm 1 quả rơi ngay trên đất Syria và 2 quả khác rơi xuống một cánh đồng trống. Vụ tấn công không gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Trong khi đó, quân đội Israel đã không kích một tòa nhà cao tầng ở phía Bắc Dải Gaza, trong đó có một chi nhánh ngân hàng được cho là của lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas.

Vụ không kích “đã giáng một đòn mạnh vào bộ máy tài chính của Hamas”, bởi chi nhánh ngân hàng này được sử dụng để quản lý dòng tiền hàng ngày của Hamas và các đơn vị vũ trang của lực lượng này.

Phía Hamas xác nhận, máy bay chiến đấu Israel đã ném bom vào một tòa nhà 5 tầng ở phía Tây thành phố Gaza, trong đó có văn phòng của Ngân hàng Sản xuất.

Theo các nhân chứng, máy bay chiến đấu của Israel đã bắn ít nhất 3 quả tên lửa vào tòa nhà trên. Đây là tòa nhà ngân hàng thứ ba của Hamas bị Israel phá hủy trong những ngày qua.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc giao tranh ác liệt hiện nay giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp, khiến ít nhất 122 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng.

Đây cũng là đợt giao tranh ác liệt nhất giữa hai bên kể từ năm 2014 với việc Israel nã pháo vào các mục tiêu của lực lượng Hamas ở Dải Gaza, trong khi lực lượng này bắn hàng nghìn quả rocket vào các địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Israel, bao gồm cả thủ đô Tel Aviv. Trong khi đó, Israel vừa bác bỏ một đề xuất của Ai Cập về việc ngừng bắn kéo dài một năm.

Trước thực trạng này, nhiều nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực giúp Israel và Palestine chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 14/5 đã điện đàm với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn Nhà nước Do Thái gây hấn ở Jerusalem, đồng thời tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và bảo vệ quyền lợi của người dân Palestine.

Hai bên nhất trí sẽ yêu cầu chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình thông qua một giải pháp công bằng và lâu dài, hướng đến mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường liên lạc với các bên liên quan, trong đó có cộng đồng quốc tế, để giải quyết toàn diện cuộc khủng hoảng Palestine-Israel.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan kêu gọi các bên liên quan ở Israel và Palestine triển khai ngay các biện pháp nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và khởi động một cuộc đối thoại chính trị.

Theo ông Al Nahyan, UAE ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu này và mong chờ các bên sẽ kiềm chế những hành động khiêu khích để hướng đến mục tiêu giảm leo thang căng thẳng”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cũng đã đưa ra phản ứng thông qua người phát ngôn Stephane Dujarric, trong đó kêu gọi các bên ngừng giao tranh ngay lập tức.

Tuyên bố của người phát ngôn trên nêu rõ: “Chiến sự có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo không thể kiểm soát và tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan, không chỉ ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và Israel, mà còn trong toàn bộ khu vực”.

Theo ông Dujarric, các bên liên quan phải cho phép mở rộng những nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt chiến sự ngay lập tức.

LHQ đang tích cực tham gia vào những nỗ lực như vậy và những nỗ lực này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cấp thiết cho những người bị ảnh hưởng ở Dải Gaza.

Tuyên bố cũng nhắc lại cam kết của Tổng Thư ký LHQ về việc hỗ trợ Palestine và Israel giải quyết xung đột trên cơ sở các nghị quyết liên quan của LHQ, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương, cho rằng chỉ có một giải pháp chính trị bền vững mới có thể dẫn đến nền hòa bình lâu dài.

Cũng trong ngày 14/5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định nỗ lực của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp làm giảm leo thang xung đột Israel-Palestine và hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Dải Gaza.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền Mỹ đã tập trung vào việc tận dụng các mối quan hệ của Washington trong khu vực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng giữa Israel và lực lượng hồi giáo Hamas bằng biện pháp ngoại giao.

Ngoài ra, Mỹ vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng, Israel có quyền tự vệ.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giao-tranh-israel-palestine-ac-liet-sang-ngay-thu-5-israel-bi-na-rocket-tu-syria-lhq-keu-goi-cham-dut-my-do-giai-phap-145247.html