Giao tranh ác liệt tại Soledar, Nga kiểm soát một làng gần Bakhmut

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, sau khi không giành được Soledar, quân Nga đã tập hợp lại, thay đổi chiến thuật và mở cuộc tấn công mới.

Chỉ huy bộ binh của các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: AP

Chỉ huy bộ binh của các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: AP

Hãng tin CNN và tờ Pravda dẫn lời bà Hanna Maliar nói hôm 9/1 như sau: "Sau khi không giành được quyền kiểm soát Soledar và phải rút lui, các lực lượng Nga đã tập hợp lại, bổ sung, triển khai thêm các đơn vị tấn công, thay đổi chiến thuật và tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ. Hiện quân Nga đã triển khai một lượng lớn các nhóm tấn công được hình thành từ lực lượng dự bị tốt nhất của tổ chức PMC Wagner".

Bà Hanna Maliar cho biết thêm, giao tranh ác liệt đang diễn ra.

Trước đó cùng ngày, chỉ huy bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi nói rằng các tuyên bố của Nga về việc giành được Soledar là không đúng. Theo ông này, phía Nga đã phải rút lui một lần nữa.

Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đưa ra. Còn theo hãng tin CNN, thông tin trên hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Ông Oleksandr Syrskyi nói, nhà chức trách đã cố gắng sơ tán người dân khỏi Soledar nhưng không phải ai cũng muốn đi. "Soledar đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn cư dân ở đây. Chúng tôi đã làm mọi việc cần thiết để sơ tán họ. Tuy vậy, một số người, đặc biệt là thế hệ trước, ngại thay đổi. Họ không muốn rời nhà và di chuyển tới nơi khác. Chúng tôi đang liên lạc với họ nhưng không phải ai cũng đồng ý đi sơ tán".

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trước đó cho biết, Soledar vẫn trụ vững song tình hình cực kỳ khó khăn.

Theo một thông báo được đăng trên trang Telegram của Lực lượng Phòng vệ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, các lực lượng Nga ngày 9/1 tuyên bố đã giành được ngôi làng Bakhmuts'ke ở vùng Donetsk.

Làng Bakhmuts'ke nằm gần Soledar và Bakhmut, khu vực diễn ra giao tranh ác liệt suốt nhiều tháng. Hãng tin CNN cho biết, chưa thể xác nhận độc lập tuyên bố của DPR.

Trong một số diễn biến đáng chú ý khác, người đứng đầu chính quyền vùng Kharkiv Oleh Syniehubov cho hay đã có thêm 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa nhằm vào Kharkiv. "Theo thông tin cập nhật, 6 người bị thương và thêm 2 người thiệt mạng do vụ tấn công nhằm vào khu định cư Shevchenkove. Trong số nạn nhân bị thương có một bé gái". Shevchenkove hiện do Ukraine kiểm soát sau khi quân Nga rút đi.

Văn phòng Đối ngoại, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh hôm qua cho biết, hai công dân của nước này đã mất tích ở Ukraine.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giao-tranh-ac-liet-tai-soledar-nga-gianh-duoc-mot-lang-gan-bakhmut-2099486.html