'Giao thừa muộn' của người dân Hải Dương

0 giờ ngày 3/3 được người dân Hải Dương ví như 'giao thừa thứ hai', 'giao thừa muộn' khi việc cách ly xã hội toàn tỉnh kết thúc, TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng được gỡ phong tỏa.

TP Chí Linh nhận quyết định gỡ phong tỏa ngay tại sân Trung tâm Y tế thành phố - nơi từng đặt Bệnh viện dã chiến số 1, sau 34 ngày của 2 đợt giãn cách và phong tỏa.

TP Chí Linh nhận quyết định gỡ phong tỏa ngay tại sân Trung tâm Y tế thành phố - nơi từng đặt Bệnh viện dã chiến số 1, sau 34 ngày của 2 đợt giãn cách và phong tỏa.

Các y bác sĩ tại đây không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại thời gian chiến đấu với dịch bệnh vừa qua. Bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Thùy coi đây là khoảnh khắc thiêng liêng và vô cùng tự hào.

"Chí Linh chiến thắng", người dân và các lực lượng kề vai sát cánh chống dịch cùng hô vang đầy vui sướng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng tới tặng hoa động viên, biểu dương tinh thần ứng trực ngày đêm tại chốt kiểm soát chống dịch Quảng trường thành phố.

Lực lượng chức năng tháo bỏ chốt kiểm soát.

TP Chí Linh cùng với huyện Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dập dịch hoàn toàn.

Chốt kiểm soát liên tỉnh tại nơi giáp ranh giữa TP Chí Linh (Hải Dương) và TX Đông Triều (Quảng Ninh) cũng được gỡ bỏ trong đêm. Toàn tỉnh Hải Dương dỡ bỏ hầu hết các chốt kiểm soát dịch trên các đường giao thông, trừ 7 chốt cấp tỉnh tại các khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng và Kim Thành.

Niềm vui của các chiến sĩ công an tại chốt liên tỉnh. Nhiều người trong số họ bám chốt không nghỉ từ những ngày đầu bùng phát dịch.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan, tiếp tục chuyển sang trạng thái mới, vừa quyết liệt đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

TP Hải Dương gỡ bỏ các chốt kiểm soát sau 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tiếp tục cùng TX Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng và Kim Thành thực hiện theo Chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 cho tới ngày 17/3.

Lãnh đạo và người dân thành phố Hải Dương cùng gửi những bó hoa tươi thay lời cảm ơn đến các lực lượng ứng trực tại các chốt chống dịch suốt thời gian qua.

Toàn tỉnh Hải Dương chuyển sang trạng thái mới về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trên địa bàn vẫn còn một số xã, thôn, khu dân cư đang thực hiện phong tỏa do còn nguy cơ dịch bệnh./.

Trường Giang - Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-thua-muon-cua-nguoi-dan-hai-duong-840574.vov