Giao thừa khác lạ khắp thế giới thời đại dịch Covid-19

Nhiều quốc gia vẫn bắn pháo hoa chào đón năm mới giữa lúc siết chặt các biện pháp phòng dịch, trong khi nhiều nước khác trải qua thời khắc Giao thừa trong bầu không khí ảm đạm.

ĐỨC

Theo Global News, dù một phần thủ đô Berlin bị phong tỏa do dịch bệnh, nhưng những màn trình diễn pháo hoa vẫn được tiến hành tại một số khu vực trong thành phố.

Trong thông điệp đón chào năm mới gửi tới người dân, Thủ tướng Angela Merkel cho biết năm 2020 là khoảng thời gian cầm quyền khó khăn nhất của bà do dịch Covid-19. Tuy nhiên, với việc tiêm chủng rộng rãi vắc-xin phòng bệnh được tiến hành trong thời gian tới, 2021 sẽ là năm của niềm hy vọng.

TỪ DUBAI TỚI NGA, PHÁP, ANH

Dubai đã đón một năm mới hết sức hoành tráng với 33 màn trình diễn pháo hoa thắp sáng bầu trời khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tạm biệt năm cũ chào đón năm mới.

Trong đó, màn pháo hoa đặc sắc, được mong chờ nhất vẫn là cuộc trình diễn tại tòa nhà chọc trời Burj Khalifa, kéo dài 15 phút. Tại nhiều nơi khác ở Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, các màn pháo hoa đã diễn ra với thời gian kỷ lục (30 – 35 phút) mừng năm 2021 gõ cửa.

Với diện tích quốc gia trải dài 11 múi giờ, nên hàng triệu người dân Nga đón mừng năm mới trước khi đồng hồ ở thủ đô Moscow gióng chuông điểm thời khắc giao thừa. Năm nay, chính quyền Moscow yêu cầu người dân nên ở nhà. Quảng trường Đỏ chỉ có các nhân viên an ninh và kỹ thuật, tạo nên một khung cảnh vắng lặng lạ thường.

Hãng tin RT cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời khắc giao thừa đã có bài diễn văn thường niên đón chào năm mới. Trong đó, ông đã nhắc lại những sự kiện chính trong năm vừa qua, cũng như nói tới những triển vọng của nước Nga trong năm 2021.

Ở Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết nước này đã triển khai 100.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp cả nước trong đêm Giao thừa để thực hiện lệnh giới nghiêm. Ngoài ra, lực lượng an ninh được triển khai trên các đường phố nhằm đảm bảo an ninh.

Tại Anh, do biến thể mới của virus corona đang hoành hành dữ dội, nên chính quyền thủ đô London đã phải siết chặt thêm nhiều biện pháp phòng dịch bệnh.

THÁI LAN

Do dịch Covid-19, Bangkok đã phải áp đặt thêm một số lệnh giới nghiêm mới, bao gồm đóng cửa một số tụ điểm vui chơi giải trí. Các hoạt động đón chào năm mới công cộng như biểu diễn ca nhạc ở một số quận sầm uất tại Bangkok cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, tiết mục bắn pháo hoa vẫn được tổ chức tại thành phố này.

TRUNG QUỐC

Do tình hình dịch bệnh gần đây tại thủ đô Bắc Kinh khá phức tạp khi xuất hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng, nên giới chức thành phố này đã phải hủy bỏ một số hoạt động tụ tập đông người đón chào năm mới. Tuy nhiên, các hoạt động ngoài trời như bắn pháo hoa vẫn được tổ chức ở một số nơi khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Đài Loan, Hong Kong...

Phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao nỗ lực chống dịch của toàn thể người dân Trung Quốc bằng tình yêu thương, sự gan dạ và kiên trì. Ông ca ngợi các nhân viên y tế tuyến đầu, nhà khoa học, nhân viên cộng đồng, tình nguyện viên và tất cả những người đã đóng góp và hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Ông cũng ca ngợi Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng dương trong năm nay. GDP 2020 dự kiến tăng lên mức 100 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Ông cho biết Trung Quốc đã đánh bại lũ lụt, thành công trong xóa đói giảm nghèo, công cuộc mở cửa và cải cách, có những đột phá trong khoa học gồm sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa và tàu thăm dò Mặt Trăng.

Khác với mọi năm, thời lượng của màn trình diễn mừng năm mới tại cảng Victoria, Hong Kong chỉ còn khoảng tầm 2 phút so với thời lượng 10 – 15 phút như thường lệ. Tuy nhiên, độ rực rỡ, hoành tráng thậm chí còn hơn mọi năm, khi pháo hoa được bắn ở cả tầm cao và tầm thấp trên một diện tích rộng.

Các tòa nhà đua nhau tỏa sáng với những dòng chữ chúc mừng năm mới nhưng trong đó, nổi bật và khác biệt là dòng chữ: ‘Chúc sức khỏe’. Đây là một thông điệp đầy ý nghĩa trong những giây phút đầu tiên của năm mới, khi cả thế giới vẫn đang gồng mình chống dịch.

NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, TRIỀU TIÊN

Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng bước sang năm 2021.

Bầu không khí trước lễ Giao thừa ở Nhật Bản khá ảm đạm, do ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp. Đền Meiji ở thủ đô Tokyo bị đóng cửa từ 16h chiều nay. Nơi này vốn thu hút hàng triệu người ghé thăm dịp năm mới và thường mở cửa đến Giao thừa.

Theo Kyodo News, do số ca nhiễm mới tại thủ đô của Nhật Bản được ghi nhận trong ngày 31/12 lên tới 1.337 trường hợp, nên Thị trưởng Yuriko Koike đã buộc phải kêu gọi người dân nơi đây nên ở nhà trong những ngày tới.

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã hủy lễ đánh chuông đêm Giao thừa ở khu Jongno. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1953, buổi lễ này bị hủy bỏ. Hàn Quốc đã cấm các cuộc tụ tập trên 5 người và đóng cửa các điểm du lịch lớn từ đêm Giáng sinh đến 3/1.

Trong khi đó, tại Triều Tiên, biển người đổ về xem lễ thượng cờ, bắn pháo hoa chào Năm mới.

AUSTRALIA

Dù tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, màn trình diễn pháo hoa vẫn được tổ chức ở thành phố Sydney, Australia. Tuy nhiên người dân thành phố này bị cấm tụ tập đông người để xem màn trình diễn.

Hãng tin ABC ngày 31/12 cho biết, một số ca nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận ở phía tây thành phố Sydney, và những ca này có liên quan tới ổ dịch mới phát hiện ở bãi biển Avalon nằm ở phía bắc thành phố này.

NEW ZEALAND

Trước đó, New Zealand cũng đã bước sang năm 2021, với các màn pháo hoa tại các thành phố như Auckland, Tauranga. Thành phố Auckland còn tổ chức chương trình biểu diễn đèn laser tại tòa tháp Sky Tower biểu tượng.

Người dân New Zealand vẫn có thể đón năm mới như thường lệ, vì quốc gia này kiểm soát thành công virus sau 7 tuần phong tỏa nghiêm ngặt.

Đảo Phục sinh (Kiritimati), Samoa và Tonga là những nơi đầu tiên đón chào năm 2021. Thời khắc giao thừa ở những nơi này vào đúng 17h ngày 31/12 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, những nơi này lại không tổ chức hoạt động chúc mừng nào đặc biệt. Thay vào đó, sự kiện đánh dấu giao thừa đầu tiên của thế giới năm 2021 là các hoạt động chào mừng của New Zealand.

Một số hình ảnh trước lễ Giao thừa ở Australia:

Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Australia chờ đón năm mới

Ảnh: AP

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-don-nam-moi-2021-702143.html