Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc cục bộ sau kỳ nghỉ lễ

Sau 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 – 1/5, hàng nghìn người từ các tỉnh thành quay trở lại TP. Hồ Chí Minh để học tập, làm việc. Lưu lượng người, phương tiện giao thông tại một số nút giao dẫn vào trung tâm TP, các tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc cục bộ.

Tuy nhiên, việc ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ và nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết.

Theo ghi nhận, tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh, do người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về khá đông vào cuối giờ chiều ngày 1/5 nên các phương tiện lưu thông tương đối chậm.

Còn tại Bến xe miền Tây, do đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng trước dịp lễ nên dù lượng xe từ các tỉnh về khá đông nhưng hành khách được điều tiết hợp lý, nên việc di chuyển của hành khách không quá khó khăn. Giám đốc Bến xe miền Tây Nguyễn Ngọc Thừa cho biết, trong ngày có hơn 1.600 xe về bến với lượng hành khách vào khoảng 50.000 - 52.000 lượt.

Nhiều tuyến đường cửa ngõ của Thành phố lưu lượng phương tiện đổ về khá đông

trong chiều ngày 1/5. (ảnh: Ngô Bình).

Ở cửa ngõ phía Đông, đa phần hành khách từ các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương về Thành phố. Nhiều người đi lại bằng xe máy tranh thủ đi sớm dù thời tiết nắng nóng, oi bức để chủ động tránh giờ cao điểm nên không xảy ra ùn ứ. Tại Bến xe miền Đông, lượng khách đổ về không đông như Bến xe miền Tây.

Theo lãnh đạo bến xe này, lượng hành khách về lại thành phố thông qua bến trong ngày 1/5 là 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1.700 lượt xe ra-vào bến. Lượng khách tập trung chủ yếu ở các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Cùng ngày, ga Sài Gòn đón 16 đoàn tàu chở khoảng 10.000 lượt hành khách từ các tỉnh miền Trung về lại thành phố.

Tại bến phà Cát Lái, dòng xe máy từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tấp nập đổ về bến phà Cát Lái, phía bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để qua phà về TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TP. Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết: Chiều 1/5, các phương tiện qua đây khá đông nên di chuyển rất chậm. Chủ động ứng phó với diễn biến này, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TP. Hồ Chí Minh đã huy động 7 phà loại lớn; trong đó có 2 phà loại 200 tấn và 5 phà loại 100 tấn, đồng thời tăng cường thêm 50% nhân sự thay đổi ca kíp liên tục để điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với công an địa phương để tham gia điều tiết giữ an ninh trật tự cho đầu bến Đồng Nai. “Khi lượng hành khách đổ dồn về một thời điểm quá đông thì cũng khó tránh khỏi tình trạng ùn ứ hai đầu bến. Các bên nỗ lực giải tỏa các phương tiện trong thời gian nhanh nhất", ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù lượng hành khách đáp chuyến bay ngày càng đông nhưng tình hình giao thông từ bên trong sân bay ra đến ngoài vẫn đảm bảo trật tự. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự./.

VL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/giao-thong-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-un-tac-cuc-bo-sau-ky-nghi-le-482212.html