Giao thông ngày làm việc đầu năm Canh Tý tại TP.HCM

Các tuyến đường 'căng như dây đàn' dịp cận Tết Nguyên Đán vừa qua đã không còn, thay vào đó là đường thông hè thoáng. Người dân đi làm hết sức thuận lợi trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin cho thấy, các tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng… ở khu vực trung tâm TP.HCM hay các tuyến khác như: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Xa lộ Đại Hàn, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1… chạy bao quanh TP.HCM rất thông thoáng.

Trên các tuyến này, lượng phương tiện tham gia giao thông khá ít.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) thông thoáng và bình yên.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) thông thoáng và bình yên.

Mồng 6 Tết, thời tiết nắng đẹp, giao thông thuận lợi, là 1 ngày đầu năm mới hết sức dễ chịu của năm Canh Tý đối với những người đi làm.

Đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1), đoạn qua cầu Bông luôn trong tình trạng ùn ứ thì nay phương tiện lưu thông dễ dàng trong khung giờ "cao điểm".

Ghi nhận của PV cho thấy, hiện các trường học chưa đón học sinh - sinh viên trở lại, nhiều doanh nghiệp, đơn vị chưa mở cửa hoạt động trở lại.

Nhiều hàng quán ăn uống, giải trí, cà phê… cũng chưa chọn được “ngày đẹp” để khai trương… là những nguyên nhân để đường thông hè thoáng của ngày làm việc đầu tiên của năm Canh Tý.

Giao lộ Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu (quận 1) cũng thông thoáng, các phương tiện không chen lấn, leo vỉa hè như ngày thường.

Dù vào thời gian cao điểm nhưng các phương tiện dễ dàng tham gia lưu thông trên đường, kể cả các tuyến đường vốn thường xuyên ùn ứ, kẹt xe nội và ngoại thành.

Mồng 6 Tết, thời tiết nắng đẹp, giao thông thuận lợi là 1 ngày đầu năm mới hết sức dễ chịu của năm Canh Tý đối với nhiều người.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giao-thong-ngay-lam-viec-dau-nam-canh-ty-tai-tphcm-a464060.html