Giao thông Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết: Vành đai thông thoáng, nội đô ùn ứ nhẹ

Ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, tình hình giao thông tại Hà Nội đã được cải thiện nhiều so với cùng kỳ mọi năm; vành đai thông thoáng, một số tuyến đường vào nội đô ùn ứ nhẹ, không xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài.

Ngày 30/1, (tức ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tuần đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội đã nhộn nhịp. Tuy nhiên, trên các trục giao thông, dòng phương tiện lưu thông tương đối thông thuận, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Video clip và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại Hà Nội:

Sáng 30/1, lưu lượng phương tiện giao thông tại Hà Nội nhộn nhịp trong ngày đầu tuần.

Sáng 30/1, lưu lượng phương tiện giao thông tại Hà Nội nhộn nhịp trong ngày đầu tuần.

Hướng từ Phạm Văn Đồng lên vành đai 3 không xảy ra ùn tắc.

Trục đường Hồ Tùng Mậu qua ngã tư Mai Dịch hướng về Xuân Thủy-Cầu Giấy ùn ứ nhẹ mỗi khi có tín hiệu dừng chờ đèn đỏ.

7 giờ 20 phút tại ngã tư Đỗ Đức Dục-Phạm Hùng, các phương tiện ùn ứ nhẹ khi phải dừng chờ đèn đỏ, nhưng sau đó hoàn toàn thông suốt. Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông.

8 giờ tại hầm chui Lê Văn Lương, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Từ Nguyễn Xiển hướng về Pháp Vân, có thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ mỗi khi dừng chờ đèn đỏ.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển trở thành lối thoát "bất đắc dĩ" mỗi khi ùn tắc.

Trục Nguyễn Trãi - Hà Đông thông thoáng.

Nút giao thông 4 tầng phức tạp nhất Thủ đô Hà Nội (Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - vành đai 3 và đường sắt Cát Linh - Hà Đông) hoàn toàn thông thoáng.

Đại diện đội CSGT số 7, Công an TP Hà Nội cho biết, chưa xảy ra tình trạng tắc đường.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông hiện đang vắng khách, chưa thực sự thu hút được người dân Thủ đô sử dụng.

Việc phân luồng thí điểm trên trục đường này tỏ ra hiệu quả, mặc dù một số người dân chưa vẫn chưa chấp hành tín hiệu phân luồng phương tiện.

8 giờ 30 phút sáng, trục Nguyễn Trãi, hướng vào trung tâm thành phố vẫn lưu thông thuận lợi.

Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở lúc 8 giờ 30 phút, mật độ giao thông thông thoáng.

Các phương tiện di chuyển bình thường theo hướng từ Nguyễn Trãi về Trường Chinh.

Tuy nhiên, hướng từ vành đai 2 về Ngã Tư Sở ùn tắc nhẹ mỗi lần dừng chờ đèn đỏ.

Nơi đây hiện đang được coi là "điểm đen" của giao thông Hà Nội trong giờ cao điểm. Nhiều phương án thí điểm phân luồng được đưa ra nhưng chưa hiệu quả.

Hướng từ đường Láng đi Trường Trinh và Tây Sơn, mật độ phương tiện có tăng nhưng không đáng kể, các phương tiện vẫn di chuyển bình thường.

Nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm luật giao thông trong giờ cao điểm như vượt đèn đỏ, quay đầu xe tại điểm cấm...

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/giao-thong-ha-noi-sau-ky-nghi-tet-vanh-dai-thong-thoang-noi-do-un-u-nhe-20230130085959386.htm