Giao thông Hà Nội rối loạn trong cơn mưa sáng đầu tuần

Sáng 18/5, cơn mưa lớn vào giờ đi làm khiến giao thông Hà Nội rối loạn. Các tuyến đường dẫn vào trung tâm thủ đô ùn tắc kéo dài.

 Sáng 18/5, cơn mưa lớn diễn ra và tạnh ngay sau đó nhưng vẫn khiến giao thông ở Hà Nội rối loạn.

Sáng 18/5, cơn mưa lớn diễn ra và tạnh ngay sau đó nhưng vẫn khiến giao thông ở Hà Nội rối loạn.

Người tham gia giao thông di chuyển trong tình trạng ùn ứ vào sáng đầu tuần.

Ôtô đi từ tòa nhà Bắc Hà vào đường Tố Hữu bị chặn lại bởi dòng phương tiện. Nhiều xe máy len lỏi vào các chỗ trống để tiếp tục di chuyển qua.

7h30, cơn mưa đã tạnh hẳn nhưng các tuyến phố vẫn ùn tắc. Hàng dài ôtô nối đuôi nhau trên đường Đào Tấn cùng thời điểm.

8h trên đường Trần Duy Hưng, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Đường Hoàng Minh Giám tắc dài lúc 8h30. Tất cả phương tiện đều phải chờ ít nhất 2 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân.

Khoảng 9h, thời tiết Hà Nội xuất hiện nắng gắt, các phương tiện di chuyển dưới nền nhiệt tăng nhanh chóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 33 độ C.

Một vài người tham gia giao thông sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ.

Tắc đường khiến người tham gia giao thông khó khăn trong việc đi lại. Các phương tiện chờ đèn đỏ tại ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến lúc 9h30.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-thong-ha-noi-roi-loan-trong-con-mua-sang-dau-tuan-post1085775.html