Giao thông an toàn, đời sống khởi sắc

Trở lại ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, đi trên tuyến lộ nông thôn liên ấp (Thới Hiệp A, Thới Hiệp B) khang trang, thẳng tắp, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay, khởi sắc của vùng quê. Lúc trước, tuyến lộ này nhỏ hẹp, đá lởm chởm, nhiều ổ gà, cầu tạm, xe cộ thường va quẹt, ảnh hưởng việc lưu thông, giao thương. Chính vì vậy, khi có kế hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến lộ, người dân trong ấp rất phấn khởi, đồng tình hưởng ứng, tạo thuận lợi để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2020. Chị Nguyễn Thị Kim Bình vui vẻ nói: 'Việc đi lại, mua bán giờ rất thuận lợi, nhanh chóng, bà con không còn ngại đường sá trắc trở, khó đi. Vui nhất là các cháu học sinh không còn nơm nớp lo nắng, mưa thất thường, trễ nải giờ giấc nữa'. Chị Lê Thanh Thủy phấn khởi cho biết thêm: 'Tuyến lộ này thông thoáng, tạo thuận lợi để các hộ sản xuất, chăn nuôi vận chuyển phân bón, thức ăn công nghiệp; mua bán nông sản cũng mau lẹ, được giá'.

Tuyến lộ ấp Thới Hiệp B được nâng cấp, mở rộng thông thoáng, giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.

Tuyến lộ ấp Thới Hiệp B được nâng cấp, mở rộng thông thoáng, giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.

Hướng mắt về những căn nhà khang trang liền kề nhau dọc theo tuyến lộ, chị Nguyễn Thị Nguyệt, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hiệp B, kể: “Khi tuyến lộ đưa vào sử dụng, người dân bắt tay nâng cấp, sửa chữa nhà cao ráo, xây cổng rào vững chắc. Bên cạnh vận động các hộ dân dựng cột cờ, lắp đèn chiếu sáng, Chi hội còn vận động hội viên trồng hoa kiểng tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp toàn tuyến lộ. Điều đáng quan tâm là người dân nhắc nhở nhau thường xuyên quét dọn cỏ, rác, mé nhánh cây, để tầm nhìn thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”. Nhờ các ngành, đoàn thể ấp phối hợp tuyên truyền, vận động, người dân dần nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật về giao thông nên hạn chế xảy ra các vụ va chạm phương tiện trên địa bàn.

Theo chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng, chi hội phụ nữ các ấp tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền vận động người dân, trong đó, có gia đình hội viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; người thân trong gia đình không uống rượu bia khi tham gia giao thông; chạy xe đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu; đội nón bảo hiểm đạt chuẩn…Bên cạnh đó, các chi hội phụ nữ tiếp tục vận động hội viên, người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cối trên các tuyến lộ liên ấp, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Bài, ảnh: MAI THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/giao-thong-an-toan-doi-song-khoi-sac-a133786.html