'Giáo sư quần đùi' Trương Nguyện Thành trở lại Việt Nam

'Giáo sư quần đùi' Trương Nguyện Thành, một Việt kiều Mỹ từng gây 'bão' ở Đại học Hoa Sen với áo rách quần short lên giảng đường (rồi sau đó phải rời trường vì ông không đủ 5 năm kinh nghiệm quản lý để bổ nhiệm vị trí Hiệu trưởng). Sáng nay ông Thành vừa thông báo được bổ nhiệm làm Hiệu phó ĐH Văn Lang.

Sáng nay (8/6), trên trang Facebook cá nhân, GS. Trương Nguyện Thành chia sẻ, ông đã nhận lời mời ở lại làm việc tại trường Đại học Văn Lang, TP.HCM sau thời gian về thăm quê.

Một nguồn tin của VTC News cho biết, GS. Trương Nguyện Thành vừa được bổ nhiệm làm Hiệu phó Trường Đại học Văn Lang.

GS.Trương Nguyện Thành chia sẻ về công tác tại Đại học Văn Lang. (Ảnh chụp màn hình)

GS.Trương Nguyện Thành chia sẻ về công tác tại Đại học Văn Lang. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về quyết định này, GS. Thành viết: "Cũng khoảng thời gian này năm ngoái 2018, tôi đã chào tạm biệt để quay trở lại Mỹ. Một năm chiêm nghiệm, tôi đã rút ra nhiều bài học quí giá về quản trị đại học ở Việt Nam và nếu có cơ hội mới, mình sẽ làm gì cho hiệu quả hơn.

Xin chia vui với các bạn là mình vừa quyết định đồng hành với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu cùng với toàn bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường Đại học Văn Lang để xây dựng một môi trường học thuật như mơ ước."

Trước đó, năm 2018, khi đang là Hiệu phó ĐH Hoa Sen (TP.HCM), GS Trương Nguyện Thành trở về Mỹ do không đạt chuẩn Hiệu trưởng được quy định trong luật Giáo dục đại học của Việt Nam. Tuy được Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen tín nhiệm trong cuộc họp bầu Hiệu trưởng cho nhiệm kỳ 2017-2022 nhưng luật Giáo dục đại học quy định Hiệu trưởng phải đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý Khoa/Phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Khi còn giảng dạy tại ĐH Hoa Sen, ông Thành cũng từng tạo ra nhiều luồng ý kiến vì ông thường xuyên mặc áo rách, quần đùi khi lên giảng đường.

Ông cũng tự nhận mình là "giáo sư quần đùi".

Giáo sư Trương Nguyện Thành sinh năm 1961 ở Quy Nhơn, Bình Định, là người con thứ hai trong một gia đình có 7 anh em. Tuổi thơ vất vả do cha mất sớm, phải cùng mẹ mưu sinh để nuôi các em song nhờ "cú hích" động viên từ một người thầy hồi phổ thông mà GS Thành đến với Toán học và nghiên cứu khoa học.

Năm 18 tuổi, ông Thành sang Mỹ học đại học và bắt đầu nghiên cứu khoa học từ năm đại học thứ 2, với sự giúp đỡ của một giáo sư người Mỹ.

Năm 1985, Trương Nguyện Thành tốt nghiệp Đại học North Dakota loại giỏi, ngoài bằng hóa học, ông còn lấy luôn 4 bằng phụ về Lý, Toán, Kế toán và Công nghệ thông tin.

Năm 1990, ông lấy bằng Tiến sĩ, và giành được Giải thưởng của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ. Ông học tiếp sau Tiến sĩ ngành Mô phỏng cơ cấu sinh lý.

Năm 1992, Đại học Utah mời ông về làm Giáo sư chính thức giảng dạy môn hóa lượng tử.

Năm 1993, Giáo sư Thành đoạt giải là một trong những nhà khoa học trẻ tuổi có nhiều triển vọng của Mỹ. Giải thưởng 500.000USD được ông dùng cho công tác nghiên cứu.

Năm 2002, Trương Nguyện Thành được phong Giáo sư Cao cấp (cấp cao nhất trong ba cấp Giáo sư ở Mỹ) khi mới 41 tuổi.

Từ 1992 đến nay, Giáo sư Trương Nguyện Thành đã có hơn 160 bài báo được in trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Năm 2005, Giáo sư Thành được Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh khi đó là Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân mời về nước để diễn thuyết về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ tính toán, chuẩn bị cho việc phát triển ngành khoa học mới mẻ này tại Việt Nam. Sau đó, Giáo sư Thành được mời lập đề án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ tính toán TP. Hồ Chí Minh.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giao-su-quan-dui-truong-nguyen-thanh-tro-lai-viet-nam-a437226.html